Phát động Thánh cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022: Trên 20 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố

13:57 12/10/2022

Sáng 11-10, hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND – Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp tổ chức hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP, Cao Xuân Liên – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành; lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền các quận/huyện; các thành viên trong Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện một số doanh nghiệp, doanh nhân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam – Trưởng Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các quận/huyện.
Các đại biểu dự hội nghị       

Thời gian qua, xác định công tác xóa nghèo có vị trí quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam - Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã kịp thời ban hành một loạt các kế hoạch, hướng dẫn, công văn chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xóa nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo, tiến tới xóa nghèo giai đoạn 2020-2025 của thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị

MTTQ các cấp phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội đẩy mạnh các hoạt động vận động Quỹ “Vì người nghèo”, nhất là dịp Tháng cao điểm diễn ra từ ngày 17-10 đến 18-11 theo hướng “công khai, minh bạch, hỗ trợ kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng”, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của toàn xã hội đối với công tác chăm lo cho người nghèo.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành báo cáo tại hội nghị

         

Đáng chú ý, trong hoạt động giám sát, phản biện việc triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo tại các địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát hiện bất cập và tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo sửa đổi Nghị quyết 52-HĐND thành phố theo hướng chuyển từ hỗ trợ gạch, xi măng cho hộ nghèo xây, sửa nhà ở sang hỗ trợ bằng tiền. Đồng thời đề xuất thành phố ban hành Nghị quyết hỗ trợ thu nhập hàng tháng cho người nghèo không có khả năng thoát nghèo, nhận được sự quan tâm, đồng tình của dư luận xã hội và các đối tượng thụ hưởng.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Nhờ đó, từ tháng 10-2021 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Cơ quan Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố đã vận động được trên 14,24 tỷ đồng, triển khai hỗ trợ người nghèo xây mới 194 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 11,57 tỷ đồng; trao quà Tết tặng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần hơn1,6 tỷ đồng; hỗ trợ giống, vốn giúp hộ nghèo phát triển sản xuất 1,098 tỷ đồng.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu hưởng ứng

Có thể khẳng định, việc huy động, quản lý, phân bổ, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” thành phố thời gian qua đã đóng góp tích cực, quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu phát triển KT-XH, giảm nghèo, góp phần phấn đấu đến hết năm 2025 trên địa bàn thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân trân trọng gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc và ghi nhận những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thành phố trong suốt những năm qua và tại hội nghị phát động.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đỗ Tràng Thành tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Các đơn vị ủng hộ Quỹ vì người nghèo  năm 2022
 

Hưởng ứng Ngày Thế giới chống đói nghèo (17-10), Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các tầng lớp Nhân dân thành phố tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để có thêm nguồn lực, chung tay cùng thành phố chăm lo, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Qua đó, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đề ra là đến hết năm 2025 thành phố không còn hộ nghèo…

Ngay tại hội nghị phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, bằng tình cảm và trách nhiệm của mình đã tích cực tham gia đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền đạt trên 20 tỷ đồng.

KC

         

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông