Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn: Tuổi trẻ thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19

17:42 24/03/2020

Chiều 24-3, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn, nghe báo cáo tình hình công tác phòng chống dịch Covid – 19 của Đoàn Thanh niên thành phố.
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ủng hộ Qũy phòng chống dịch Covid – 19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19, Ban Thường vụ Thành đoàn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch trong toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi (TTN). Đơn vị đã họp, quán triệt, chỉ đạo 100% các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố về công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch; thành lập BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cấp thành phố và các Đội Thanh niên tình nguyện các cấp tại các quận, huyện; xã, phường, thị trấn; tập huấn, hướng dẫn khai báo y tế toàn dân cho cán bộ Đoàn chủ chốt. Đồng thời điều chỉnh nội dung, phương thức hoạt động trong “Tháng Thanh niên” 2020 cho phù hợp với tình hình dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao mũ bảo vệ cho Đội XKTN phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid – 19 phường Cầu Đất 

Các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã thành lập được 418 Đội Thanh niên tình nguyện với sự tham gia của 6.253 cán bộ, ĐVTN tham gia; phối hợp với các ban ngành làm tốt công tác truyền thông, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về phòng chống dịch, triển khai đồng bộ đến từng thôn, TDP với nhiều cách làm hay, hiệu quả. Trên các trang Fecebook, Website Thành đoàn và các quận, huyện đã đăng tải gần 3,9 nghìn tin bài tuyên truyền về phòng chống dịch. Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn đã phát được hơn 11.800 lọ nước rửa tay sát khuẩn; 186.258 khẩu trang các loại, trên 150 nghìn tờ rơi tuyên truyền. Từ đó tạo hiệu ứng tích cực trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, TTN và mọi tầng lớp nhân dân hiểu đúng, đủ, tránh hoang mang hoặc chủ quan trước tình hình dịch bệnh...

Bí thư Thành đoàn - Đào Phú Thùy Dương trao mũ bảo vệ cho Đội XKTN phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid – 19 phường Cầu Đất

  Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa nhấn mạnh: Phòng chống dịch Covid – 19 đang là vấn đề toàn cầu chứ không phải của riêng Việt Nam. Từ TW đến thành phố, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc chung tay phòng chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, được cả thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Hải Phòng xác định là một trong những địa phương có nguy cơ lây nhiễm Covid – 19 cao nhưng với tinh thần, trách nhiệm vì tính mạng của nhân dân và sự phát triển của thành phố đến thời điểm hiện tại Hải Phòng chưa có ca nào nhiễm dịch. Với kết quả đó, đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực, chủ động của các cấp bộ Đoàn trong công tác phòng chống dịch.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kiểm tra hoạt động của Đội XKTN phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid – 19 phường Cầu Đất

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh có nguy cơ bùng phát cao, Phó Bí thư Thường trực đề nghị thời gian tới các cấp bộ Đoàn thành phố cần: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, bằng những việc làm cụ thể để đoàn viên, TTN, các tầng lớp nhân dân nhận thức được đầy đủ, sâu sắc về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh; không chủ quan, không hoang mang; tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố; thực hiện nghiêm các cảnh báo của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, nhất là ngành Y tế để phòng tránh hiệu quả dịch bệnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  cùng các thành viên Đội XKTN phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid – 19 phường Cầu Đất

Tham gia giám sát, nắm bắt tình hình, nhất là tham gia phát hiện người dân từ vùng dịch đến, người tiếp xúc với người bị bệnh, người có nguy cơ nhiễm bệnh; các trường hợp găm hàng, tích trữ lương thực, tăng giá nhu yếu phẩm làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của người dân. Phản bác lại các tin giả, tin xấu gây hoang mang dư luận. Tổ chức các lực lượng xung kích tham gia phòng chống dịch. Thành đoàn chủ động phối hợp với các ngành chức năng tập tuấn kỹ năng phòng chống dịch cho đội ngũ cán độ, ĐVTN; phát huy tính sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phòng chống dịch. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn phải thực hiện nghiêm túc các quy định, cảnh bảo của thành phố và các ngành chức năng...

Nhân dịp này, Thành đoàn phát động ủng hộ Qũy phòng chống dịch Covid – 19.

Cũng trong chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến làm việc trực tiếp với lãnh đạo phường và BCH Đoàn phường Cầu Đất, Ngô Quyền về công tác phòng chống dịch tại địa phương...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông