Phòng Hậu cần – Công an thành phố: Phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai

12:46 02/11/2020

Sáng 2-11, hưởng ứng lời kêu gọi của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và nghiêm túc triển khai Kế hoạch của Giám đốc CATP về tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, Đảng uỷ Phòng Hậu cần (PH10) – Công an thành phố tổ chức lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Dự lễ phát động có các đồng chí: Thượng tá Bùi Xuân Trường – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Hậu cần, Thiếu tá Phạm Tiến Quang – Bí thư Đoàn Thanh niên CATP; lãnh đạo, chỉ huy các đội công tác, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở và đội ngũ CBCS, nhân viên lao động các đơn vị công tác thuộc phòng.
Thượng tá Bùi Xuân Trường – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng PH10 phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung

Những ngày qua, mưa lũ, bão lụt, tình trạng sạt lở đất đã liên tiếp gây ra những tổn thất nặng nề về người, tài sản đối với đồng bào các tỉnh miền Trung. Hàng nghìn ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; hàng chục nghìn ha lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thuỷ sản bị thiệt hại; nhiều công trình hạ tầng, giao thông thuỷ lợi bị sạt lở, vùi lấp.

Lãnh đạo và CBCS Phòng Hậu cần thâm gia lễ phát động

Nghiêm trọng hơn, mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người là cán bộ chính quyền, nhân dân các địa phương và những CBCS Quân đội, Công an nhân dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ để cứu giúp nhân dân, gây ra những cảnh tượng tang thương, đau xót. Hơn lúc nào hết, đồng bào các tỉnh miền Trung đang cần lắm sự chung tay giúp sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước.

Bí tư Đoàn Cơ sở Phòng Hậu cần phát biểu hưởng ứng lễ phát động

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo đơn vị, Thượng tá Bùi Xuân Trường – Bí thư Đảng uỷ, Trưởng phòng Hậu cần đã phát đi thông điệp kêu gọi tập thể CBCS, nhân viên lao động toàn đơn vị bằng tình cảm, trách nhiệm của mình tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, với tinh thần và quyết tâm hành động: “CBCS Phòng Hậu cần chung tay hành động, góp sức hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt”.

Các đồng chí lãnh đạo Phòng Hậu cần và Bí thư Đoàn Thanh niên CATP chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung

 Sau lễ phát động, các đội công tác, các tổ chức quần chúng: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn và toàn thể CBCS đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân có tấm lòng hảo tâm trong và ngoài lực lượng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung.

 Đoàn Cơ sở Phòng Hậu cần chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung
CBCS Phòng Hậu cần ủng hộ đồng bảo miền Trung

Được biết, toàn bộ nguồn kinh phí do CBCS đơn vị quyên góp và vận động xã hội hoá có được đợt này sẽ được phòng PH10 giao cho Đội Tổng hợp và Đoàn Thanh niên đơn vị chủ trì tổ chức chuyến đi thực tế đến với đồng bào các tỉnh miền Trung để trực tiếp được thăm hỏi, chia sẻ những đau thương, mất mát, hỗ trợ, giúp đỡ bà con sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống…

Cùng với đó, noi gương các liệt sĩ Quân đội, Công an đã cống hiến trọn đời vì sự nghiệp cao cả: “Vì nước quân thên, vì dân phục vụ”, mỗi CBCS Phòng Hậu cần nguyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, chấp hành nghiêm các quy trình, quy chế công tác, mệnh lệnh của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; đoàn kết, thực hiện hiệu quả mọi nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động chuẩn bị phương án, nhân, vật lực, các điều kiện cần thiết để sẵn sàng phối kết hợp các lực lượng trong toàn CATP, chi viện, hỗ trợ cho các địa phương khi có yêu cầu của Giám đốc CATP.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông