Phong phú các hoạt động chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện An Dương

00:23 20/08/2022

Sáng 18-8, tại Nhà văn hóa huyện An Dương, Huyện ủy An Dương phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.

Phát biểu tại chương trình, ông Lương Thế Quý, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện An Dương nhấn mạnh: Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được tổ chức tại huyện An Dương có ý nghĩa hết sức thiết thực, tính nhân văn sâu sắc nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc trước sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng; kịp thời động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao nhiều phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.
Tại chương trình, Ban tổ chức trao nhiều phần quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực như: dâng hương, dâng hoa viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ huyện An Dương; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam, Luật phòng chống tác hại của ma túy; tổ chức đi thăm, tặng quà 4 Mẹ Việt Nam anh hùng; tặng 55 suất quà các gia đình chính sách, đồng bào tôn giáo, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện; tặng 15 xe đạp và 30 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi.

 Ngoài ra, Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 3 tivi 65 inch cho 3 Trường THCS của huyện tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Tổng số tiền trong đợt hoạt động này là trên 200 triệu đồng.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn huyện tham gia
Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” thu hút đông đảo học sinh trên địa bàn huyện tham gia

Thông qua chương trình, góp phần tuyên truyền về Luật Cảnh sát biển Việt Nam, về chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc; về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển nói chung, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 nói riêng trong thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo của Tổ quốc; tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của ma túy với cộng đồng; qua đó xây dựng ý chí, trách nhiệm, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước cho nhân dân. 

Qua đó, cùng các lực lượng chức năng tuyên truyền để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc.

TRUNG KIÊN  

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích