Phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”

09:52 21/01/2022

Chiều 19-1, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ - CATP tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022. Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP dự, chỉ đạo hội nghị; cùng dự có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ chức năng CATP.
Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP trao danh hiệu: “Đơn vị Quyết thắng” tặng tập thể xuất sắc

Năm 2021, được sự quan tâm sát sao của Ban Chỉ đạo 799 thành phố, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục V05 - Bộ Công an, CATP, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ đã nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mặt công tác. Trong năm, Phòng đã hướng dẫn các đơn vị, địa phương duy trì hoạt động hiệu quả 490 mô hình, xây mới 45 mô hình phong trào theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đồng thời sơ, tổng kết 60 mô hình, nhân rộng 7 mô hình, thanh loại 5 mô hình. Hướng dẫn các quận/huyện xây dựng các mô hình bảo đảm ANTT và phòng chống dịch Covid-19.

Các mặt công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt; phối hợp với MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được đơn vị chú trọng triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Nhờ đó, phong trào đã phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng, chiều sâu, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, hưởng ứng.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” tặng các cá nhân xuất sắc

Năm 2022, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ xác định rõ 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phấn đấu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, góp phần quan trọng cùng toàn lực lượng CATP bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố.

Để Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP thay mặt Đảng ủy, Giám đốc CATP đề nghị thời gian tới đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả một số nội dung sau:

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo CATP thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an và thành phố trong công tác xây dựng phong trào; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các mô hình phong trào; chú trọng xây dựng mô hình “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT, văn minh đô thị” tại Công an phường Quán Toan, quận Hồng Bàng; phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, tham gia cảm hoá, giáo dục những người vi phạm pháp luật tại gia đình, cộng đồng; tham gia vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT, pháo, “đèn trời”, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời chú trọng quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, củng cố khối đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”...

Tết Nguyên đán đang đến gần, Phó Giám đốc CATP trân trọng gửi lời chúc: Sức khoẻ - Hạnh phúc - Thi đua thắng lợi tới tập thể lãnh đạo, CBCS đơn vị cùng gia đình.

*Nhân dịp này, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ vinh dự có 1 tập thể, 3 cá nhân được Giám đốc CATP tặng danh hiệu: “Đơn vị Quyết thắng” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông