Phụ nữ quận Lê Chân: Xác định 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2021 - 2026

17:55 15/09/2021

Sáng 15-9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Lê Chân long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Việt Tuấn, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân; Trần Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố; Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Văn Phiệt, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 15 điểm cầu các phường với 151 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 21.000 hội viên  phụ nữ quận.

Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Trần Thị Thu tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ quận Lê Chân.

Với chủ đề: Phụ nữ quận Lê Chân đoàn kết, nhân ái, sáng tạo, phát triển; đồng hành vì hạnh phúc của phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025.

Đại hội đại biểu phụ nữ quận Lê Chân lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận lần thứ XVIII; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội LHPN quận nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Lê Chân nêu rõ: 5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ quận đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, đổi mới, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; lựa chọn nội dung hoạt động trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng thời điểm, đối tượng, nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. 8/8 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 đều đạt và vượt.

 Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn tặng hoa và bức trướng chức mừng Đại hội.

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới và triển khai sâu rộng, chất lượng. Tổ chức Hội ngày càng thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên, phụ nữ; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với hội viên, phụ nữ, tạo sự đồng thuận trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tính liên hiệp của tổ chức Hội được mở rộng, phối hợp với các ngành giải quyết hiệu quả các vấn đề thiết thân của phụ nữ, chăm lo, hỗ trợ giúp hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức cơ sở Hội đã khởi công xây dựng 52 công trình “Đô thị văn minh” với tổng kinh phí 2,248 tỷ đồng (trong đó Hội LHPN quận ủng hộ 40 triệu đồng); cải tạo, nâng cấp 835 ngõ, ngách; lắp 1.119 bóng điện chiếu sáng; trồng 639 cây xanh; tổ chức sơn, vẽ 35 bức tranh tường cổ động, trồng hoa ven đường; 350/250 gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch (vượt 40% chỉ tiêu nghị quyết đề ra).

Ban chấp hành HPN quận Lê Chân khóa XIX nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội phụ nữ quận tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng các hoạt động thiết thực như thăm, tặng quà, trợ cấp, đỡ đầu, xây sửa nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lụt đã tạo nên tinh thần tương trợ lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Kết quả, trong nhiệm kỳ Hội phụ nữ quận đã trao tặng 3.500 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 35 nhà, sửa 14 nhà mái ấm tình thương với tổng giá trị 4,831 tỷ đồng (vượt 400% chỉ tiêu Nghị quyết).

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN quận Lê Chân xác định mục tiêu: Phát huy tiềm năng, lợi thế đồng hành vì hạnh phúc, bình đẳng, phát triển của phụ nữ; tiếp tục vun đắp giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xây dựng, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình mới, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, góp phần “xây dựng quận trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm kinh tế của thành phố vào năm 2025” và đưa ra 12 nhóm chỉ tiêu cụ thể với 2 khâu đột phá và 3 nhóm nhiệm vụ giải pháp thực hiện.

Chủ tịch UBND quận Lê Chân Nguyễn Văn Phiệt tặng Giáy khen các tập thể, cá nhân

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội LHPN quận khóa XIX gồm 23 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố khóa XIII.

Nhân dịp này, 9 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen của Hội LHPN thành phố; 31 tập thể và cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận; Hội LHPN quận cũng Quyết định tặng Giấy khen cho 40 tập thể, 92 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông