Qua 2 năm thực hiện chương trình phối hợp số 38 về công tác dân vận: Phát huy sức mạnh toàn dân trong giữ gìn ANTT

10:46 18/03/2019

Năm 2016, chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an giai đoạn 2016-2021 (gọi tắt là Chương trình số 38) chính thức được ban hành với mục tiêu phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH. Đến nay, qua hơn 2 năm tích cực thực hiện Chương trình phối hợp, CATP Hải Phòng và Ban Dân vận Thành ủy đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Có thể khẳng định, Chương trình số 38 được ban hành đã tạo cơ sở vững chắc để các lực lượng thêm nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Đặc biệt là với lực lượng công an, làm tốt công tác dân vận cũng chính là biện pháp để tập hợp và đoàn kết rộng rãi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị...

Theo đó, để làm tốt chương trình phối hợp, CATP và Ban dân vận Thành ủy trong những năm qua đã thường xuyên trao đổi thông tin, nghiên cứu, thẩm định, tham mưu đề xuất các nội dung về công tác dân vận, công tác tôn giáo, công tác dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các địa phương.

Hai cơ quan tăng cường phân công cán bộ xuống cơ sở, trực tiếp xuống các địa bàn để trao đổi, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo Ban dân vận và Công an các địa phương làm tốt công tác tham mưu, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp, nổi cộm, vụ việc khiếu kiện liên quan đến tranh chấp đất đai, chống người thi hành công vụ…

Bên cạnh đó, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình nên các lực lượng nhanh chóng phát hiện những sơ hở thiếu sót trong việc thực hiện chính sách KT-XH, những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, từ đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết ngay từ cơ sở, góp phầm bảo đảm tốt ANCT, TTATXH…

Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế và các tỉnh thành về dự và đánh giá cao hội nghị sơ kết điểm, nhân rộng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”

Đáng chú ý, với các địa bàn phức tạp, những nơi có khiếu kiện đông người, cán bộ dân vận đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tại các địa bàn trọng điểm, hạn chế vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra…

Công an và Ban dân vận các quận huyện cũng thực hiện tốt công tác phối hợp, phát động quần chúng tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, vận động đối tượng có lệnh truy nã, trốn thi hành án ra đầu thú…

Nhiều địa phương công khai số điện thoại đường dây nóng của của lực lượng công an, mở hòm thư tố giác tội phạm, dán tờ rơi tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm cắp, lừa đảo ở những nơi dân cư đông đúc…

Những biện pháp, cách làm hay trong tuyên truyền, vận động đã giúp nhân dân đã chủ động cung cấp cho lực lượng công an 6.181 tin về ANTT; trong đó có 4.161 tin có giá trị, phục vụ phá 1.086 vụ án, bắt 83 đối tượng truy nã, vận động 240 đối tượng đầu thú, cảm hóa giáo dục 1.270 người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư…

Đặc biệt, trong thời gian triển khai chương trình phối hợp, các lực lượng đã giúp đỡ 39 người nghiện cai nghiện ma túy tái hóa nhập cộng đồng, giúp vốn, địa điểm kinh doanh cho 2 phụ nữ sau khi ra tù hoàn lương ổn định cuộc sống… Cũng nhờ làm “dân vận khéo”, các đơn vị đã vận động nhân dân giao nộp 605,5kg vật liệu nổ; 2.741 viên đạn; hơn 2.300 dao, kiếm các loại; 1117kg pháo các loại…

Một điểm sáng khác về công tác dân vận qua 2 năm triển khai chương trình phối hợp còn là việc CATP đã đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thực hiện mục tiêu “3 giảm, 2 không”. Qua đó duy trì, phát huy hiệu quả 335 mô hình phong trào, xây dựng mới 96 mô hình tập trung ở lĩnh vực phức tạp liên quan đến ANTT.

Tiêu biểu như các mô hình “Cát Bà điểm đến an toàn, thân thiện và nghĩa tình” (huyện Cát Hải); “Vùng giáo bình yên” (huyện Tiên Lãng); “Làng Đồng Giá an toàn về ANTT” (huyện Thủy Nguyên); “Bảo đảm ANTT và vận động nhân dân GPMB xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ” và “Liên kết bảo đảm ANTT giữa phường Thượng Lý và BQL Dự án Vinhomes Imperia Hải Phòng” của quận Hồng Bàng; “Liên kết phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy và cải tạo vệ sinh môi trường khu vực đường sắt” trên địa bàn quận Lê Chân…

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp CCCD lưu động cho các đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn

 

Đặc biệt là ngày 16-4-2018, CATP hướng dẫn CAQ Lê Chân tham mưu cho UBND quận Lê Chân phối hợp với Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp tổ chức hội nghị sơ kết điểm và nhân rộng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”, được lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Y tế về dự, chỉ đạo; lãnh đạo Công an, Sở Y tế 12 tỉnh, thành phố về dự, học tập và đánh giá cao…

Đây là hoạt động có ý nghĩa nổi bật trong thực hiện dân vận khéo, bởi “khéo” ở đây còn có ý nghĩa mang tác dụng cổ vũ, động viên các tổ chức, địa phương, đơn vị khác tới học tập và làm theo cách làm hay của Hải Phòng…

Ngoài những kết quả nổi bật trong việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “dân vận khéo” thì thời gian qua, lực lượng Công an Hải Phòng cũng có rất nhiều nỗ lực để làm tốt công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính.

Đáng chú ý, CATP đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì thực hiện niêm yết công khai các nội dung phải thông báo tại nơi tiếp dân, đảm bảo nhân dân dễ thấy, dễ đọc, dễ hiểu.

Thực hiện các công trình phần việc “kiểu mẫu” phục vụ nhân dân gắn với thực hiện cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp trên các lĩnh vực như: đăng ký, quản lý cư trú, cấp căn cước công dân, cấp hộ chiếu; cấp GCN bảo đảm ANTT với các hộ kinh doanh có điều kiện về ANTT; đăng ký các loại phương tiện giao thông…

Các đơn vị nghiệp vụ chức năng, công an các quận huyện, xã phường, thị trấn và công an xã tiếp dân tất cả các ngày trong tuần, tổ chức làm việc ngày thứ 7 để tiếp nhận, giải quyết các công việc của công dân; cấp CCCD lưu động với những trường hợp đặc biệt như người tàn tật, ốm đau, gia đình chính sách, tạo điều kiện cho nhân dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, qua đó được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, góp phần xây dựng hình ảnh CBCS công an kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, thân thiện…

Thu Ninh 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông