Quận Lê Chân Chuẩn bị tốt công tác bảo vệ và phục vụ 2 kỳ thi năm 2019

09:15 04/06/2019

UBND quận Lê Chân vừa tổ chức họp Ban chỉ đạo công tác bảo vệ và phục vụ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020. Đồng chí Trần Thị Hương Duyên – Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi quận chủ trì cuộc họp.

  Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 diễn ra từ ngày 4/6 đến hết ngày 6/6/2019 tại 4 hội đồng thi (THPT Ngô Quyền, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Lê Chân, THPT Vĩnh Niệm) thuộc địa bàn của 3 phường: An Biên, Vĩnh Niệm, An Dương với 2.221 thí sinh.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 diễn ra từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6/2019 tại 5 địa điểm thi (THCS Nguyễn Bá Ngọc, THPT Trần Nguyên Hãn, THPT Lê Chân, THPT Lý Thái Tổ, THCS Tô Hiệu) thuộc địa bàn của 4 phường An Dương, Vĩnh Niệm, Nghĩa Xá, Hồ Nam với 2.153 thí sinh.

Các lực lượng triển khai kế hoạch tổ chức bảo vệ kỳ thi an toàn

  Để đảm bảo cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 trên địa bàn quận diễn ra đảm bảo tuyệt đối an toàn, đồng chí Trần Thị Hương Duyên - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo thi quận quán triệt đến các ngành, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức bảo vệ các kỳ thi đảm bảo an toàn về an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn điện ổn định trong những ngày thi; bố trí lực lượng sơ, cấp cứu phục vụ kỳ thi.

Cùng với đó, các hội đồng thi phải quán triệt về nội quy, quy định khi vào phòng thi thật đầy đủ cho thí sinh, tránh để xảy ra những sai sót không đáng có, ảnh hưởng đến kết quả thi của các thí sinh.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các kỳ thi, các hoạt động tiếp sức mùa thi của đoàn thanh niên quận để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh và người nhà về nơi ăn, nghỉ khi tham gia kỳ thi, nhất là tại các phường có địa điểm thi để các kỳ thi trên địa bàn quận được diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, không để xảy ra những trường hợp thí sinh phải bỏ thi vì quá khó khăn về điều kiện kinh tế, đi lại.

TB 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông