Quận Lê Chân: Gần 1000 người tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

17:12 30/05/2023

Chiều 30-5, tại Khu chung cư 5 tầng Vĩnh Niệm, UBND quận Lê Chân và Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn quận tổ chức diễn tập phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2023.
Diễn tập tình huống di chuyển tài sản về nơi an toàn.

Dự buổi diễn tập có các đồng chí Trần Thu Hương – Bí thư quận ủy; Phạm Văn Tân  - Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Văn Phiệt – Chủ tịch UBND quận Lê Chân; lãnh đạo UBND 15 phường và lực lượng tham gia diễn tập.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọc – Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân nhấn mạnh: Thông qua diễn tập nhằm bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy điều hành, khả năng thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Đồng thời, qua diễn tập để kiểm tra thực tế khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trang bị, vật tư, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn của các đơn vị, qua đó thống nhất phương châm, phương pháp xử lý các tình huống, chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn hàng năm của quận và thành phố.

Diễn tập giả định tình huống trong những ngày qua tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố có diễn biến hết sức phức tạp, nhiệt độ nắng nóng kéo dài có ngày lên đến trên 40 độ kết hợp với mưa lớn, dông lốc trên diện rộng và triều cường dâng cao do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đang di chuyển vào khu vực Biển đông, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn thành phố.

Diễn tập tình huống di chuyển người bị thương và mắc kẹt về nơi an toàn.

Các hiện tượng thời tiết cực đoan thiên tai bão lụt xảy ra sập đổ, hoả hoạn là rất cao tại các khu chung cư cao tầng, các công trình công cộng trên địa bàn thành phố sẽ làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Dự kiến trong 12 đến 24 giờ tới tiếp tục có thể xảy ra mưa giông, gây ngập lụt cục bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong đó có quận Lê Chân.

Theo đó, trên địa bàn quận Lê Chân, đoạn đê xung yếu trên địa bàn phường Vĩnh Niệm đã bị rò rỉ, có nguy cơ bị vỡ; Khu tập thể Lâm Tường (phường Hồ Nam) đã bị sập cầu thang lên tầng 2; dãy nhà L3 khu Chung cư Vĩnh Niệm Khúc Thừa Dụ, tổ 12 phường Vĩnh Niệm do lốc xoáy đã bị sập cầu thang lên tầng 2, có nhiều người bị thương và mắc kẹt bên trong…

Triển khai đội hình PCCC và CNCH

Trước tình hình trên Ban chỉ huy PCTT-TKCN quận đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT-TKCN các phường tổ chức lực lượng tại chỗ và lực lượng dân quân cơ động địa phương phối hợp với đội xung kích TKCN quận, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH CAQ Lê Chân cùng các đơn vị thực hành ứng cứu.

Cuộc diễn tập phương án PCTT - TKCN; PCCC và CNCH năm 2023 tại quận Lê Chân đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành, huy động lực lượng, vật tư và phương tiện của các cơ quan, đơn vị trong xử lý khẩn cấp tình huống chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn; sự hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng tham gia diễn tập.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông