Ghi nhận 2 ca dương tính với Covid 19 trú tại phường Hồ Nam

12:41 22/10/2021

Sáng 22-10, đoàn công tác quận Lê Chân do đồng chí Trần Việt Tuấn – Bí thư quận ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại phường Hồ Nam.
Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại phường Hồ Nam     

Theo đó, sáng 22-10, trên địa bàn quận Lê Chân ghi nhận 2 ca mắc mới Covid -19 có địa chỉ ở phố Lâm Tường, phường Hồ Nam. Đây là 2 trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay hãng Bambo số hiệu QH 1546, sau đó về cách ly y tế tại nhà.

Nơi ở của 2 trường hợp mắc mới đã được chính quyền địa phương khoanh vùng theo dõi y tế

Cụ thể 2 trường hợp mắc mới gồm: N.Đ.H., và N.T.H., đều sinh năm 1949, ở địa chỉ phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Sau khi từ thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Cát Bi vào lúc 10 giờ 55 phút, cả 2 trường hợp về cách ly tại nhà ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân vào hồi 13 giờ, bằng phương tiện xe taxi do sân bay bố trí. Tại đây chỉ có 2 công dân này sống cùng nhau, không tiếp xúc với ai, hằng ngày có người nhà mang thức ăn đến treo tại cửa.

Cả hai công dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine AstraZênca. Trước khi về Hải Phòng, 2 công dân đã làm xét nghiệm PCR có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian cách ly tại nhà ở Hải Phòng, 2 công dân này được lấy mẫu theo quy đinh ngày thứ 7 tại nhà, cho kết quả dương tính với SARS-CoV- 2.

Liên quan đến 2 ca F0 kể trên, cơ quan chức năng xác định 2 trường hợp F1 là P.T.P.M., nhân viên trạm y tế phường là người trực tiếp làm biên bản tại gia đình và B.T.H., cán bộ tư pháp phường, yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà; không có trường hợp F2, F3. Đồng thời, ngành y tế đã phun thuốc khử trùng tiêu độc tại những nhà có ca F0 và khu vực chung quanh; đưa 2 trường hợp F0 đi cách ly y tế tập trung thành phố.

Qua kiểm tra, Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn ghi nhận công tác chủ động trong phòng, chống dịch tại phường Hồ Nam thời gian qua. Về nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, đồng chí Bí thư quận ủy đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; cần quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp người dân trở về từ TP. HCM, Hà Nội và các tỉnh nằm trong vùng dịch.

Cùng với đó, đồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, yêu cầu người dân cách ly tại nhà một cách nghiêm túc, thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông