Quận Lê Chân Kiểm tra đột xuất việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại các cơ sở kinh doanh sau 22h

15:39 08/10/2021

Tối 8-10, Đoàn công tác của Thường trực Quận uỷ Lê Chân do đồng chí Trần Việt Tuấn, Bí thư Quận uỷ làm trưởng đoàn, đi kiểm tra đột xuất việc thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và quận về việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh sau 22h hàng ngày trên địa bàn.
Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid 19 tại phường Đình Đông

          Theo đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống trên đường Hàng Kênh, Trần Nguyên Hãn, Hoàng Minh Thảo, Tôn Đức Thắng… và các quán cà phê giải khát trên đường Hai Bà Trưng, Đình Đông như: quán Pub Mực ở 21 đường Đình Đông, phường Đông Hải; quán The 9th Zone Pub tại số 245 Hai Bà Trưng, phường Cát Dài…

Quán Pub mực ở phố Đình Đông tại thời điểm đoàn công tác đến kiểm tra vẫn mở cửa đón khách.

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận phần lớn các cơ sở kinh doanh ăn uống, quán cà phê trên địa bàn quận chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của UBND thành phố và chính quyền địa phương về việc đóng cửa và dừng hoạt động sau 22 giờ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm kinh doanh và người dân không chấp hành, vẫn tổ chức kinh doanh sau 22 giờ, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như: quán bánh đa đầu ngõ 173 đường Hàng Kênh (phường Hàng Kênh) và quán Pub Mực ở số 21 phố Đình Đông.

Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn kiểm tra hàng quán tại đường Hàng Kênh

Theo công văn số 7068 của UBND thành phố, các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử; các quán bar, pub, vũ trường đều chưa được hoạt động, nhưng tại thời điểm đoàn công tác đến kiểm tra, quán này vẫn bật nhạc và đón khách, cả khách và nhân viên đều không đeo khẩu trang, không tuân thủ các quy định về giãn cách…

Tại các điểm đến kiểm tra, Bí thư Quận ủy Trần Việt Tuấn nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thành phố và địa phương về các biện pháp phòng dịch. Đồng thời, đồng chí Bí thư quận ủy yêu cầu UBND cần tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt thật nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định phòng, chống dịch, nhất là tại các cơ sở kinh doanh như trò chơi điện tử, các quán bar, pub…

Dương Vũ

         

         

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông