Quận Lê Chân: Tổ chức tốt các hoạt động đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, lành mạnh

12:57 27/01/2022

Chiều 26-1, Ban Thường vụ Quận ủy Lê Chân tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tháng 1- 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2-2022. Đồng chí Trần Thu Hương, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Tháng 1-2022, Quận ủy Lê Chân đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Nghị quyết của Quận ủy về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Kết quả công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận ước đạt 57,843 tỷ đồng bằng 7% kế hoạch. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tiếp tục được triển khai quyết liệt, phát huy hiệu quả mô hình Trạm y tế lưu động trên địa bàn quận.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được lãnh đạo quận quan tâm, chỉ đạo các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần được triển khai kịp thời, đảm bảo 100% hộ gia đình trên địa bàn quận đều có Tết đầm ấm, vui tươi.

Bên cạnh đó, Quận ủy chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động Nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực; tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao huy hiệu Đảng đợt 3-2-2022; biểu dương tổ chức đảng trong sạch, vững mạng tiêu biểu và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; thành lập 2 Chi bộ theo Nghị quyết 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị được tổ chức tốt, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2-2022, trong đó tập trung cao cho công tác chuẩn bị giao quân, đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng và số lượng, tổ chức Lễ giao quân đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid -19; ngành Giáo dục và Đào tạo quận cần bám sát chỉ đạo của thành phố và tình hình diễn biến của dịch để có phương án phù hợp, kịp thời, chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết; tổ chức Tết trồng cây và các hoạt động hưởng ứng Chủ đề năm 2022 của quận; rà soát các nhiệm vụ chưa hoàn thành tập trung thực hiện; bố trí lực lượng trực Tết tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đảm bảo cho Nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh...

Thái Bình

Đồng chí Trần Thu Hương, Bí thư Quận ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông