Quận Ngô Quyền: Cưỡng chế thu hồi mặt bằng đối với 20 hộ dân thực hiện dự án xây dựng hạ tầng khu chung cư Đồng Quốc Bình

14:44 20/12/2022

Sáng 20-12, quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thực hiện thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hộ dân tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (thuộc phường Lạch Tray, phường Đằng Giang) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1).
  

     Các đồng chí: Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ đạo cuộc cưỡng chế. Cùng dự có lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND; các ban, ngành, đoàn thể và các lực lượng quận Ngô Quyền.

          Theo đó, quận Ngô Quyền tổ chức cưỡng chế thu hồi mặt bằng đối với 20 hộ dân  (phường Lạch Tray: 5 hộ dân; phường Đằng Giang: 15 hộ dân).  Cuộc cưỡng chế diễn ra an toàn, theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực.

Triển khai quyết định cưỡng chế

           Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng tại khu vực, UBND quận sẽ bàn giao toàn bộ diện tích đất cho Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng để thi công hạng mục trồng cây xanh, thảm cỏ, chỉnh trang đô thị theo chủ trương của thành phố.

Cuộc cưỡng chế diễn ra theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm an toàn, an ninh trong khu vực

      Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy tại các Thông báo số 1280-TB/TU ngày 14-12-2022 về việc đồng ý chủ trương tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất đối với 72 hộ dân còn lại tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1), từ ngày 14-12 – 19-12-2022, UBND Quận Ngô Quyền thành lập 6 tổ công tác kiên trì  tuyên truyền, vận động trực tiếp đến từng hộ dân.

       Qua đó,  52/72 hộ đồng thuận, chấp hành bàn giao mặt bằng (phường Lạch Tray: 35 hộ dân; phường Đằng Giang: 17 hộ dân).

        Ngày 19-12-2022, Ban Thực hiện cưỡng chế quận đã tổ chức đối thoại, giải thích để 20 hộ dân còn lại hiểu rõ và ủng hộ chủ trương thực hiện dự án chỉnh trang đô thị của thành phố, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như quản lý, sử dụng đất đai tại khu vực. 

     Tuy nhiên, sau hội nghị đối thoại, các hộ dân vẫn chưa chấp hành, tiếp tục có kiến nghị, đề nghị với các nội dung không có cơ sở để giải quyết. Do đó, quận Ngô Quyền phải tổ chức cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật./.

                                                                                                                                       Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông