Quân tâm hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp VN

17:38 13/10/2011

Sáng 12-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức hội nghị “Trao đổi kinh nghiệm xúc tiến đầu tư với các đại diện xúc tiến đầu tư tại nước ngoài khu vực phía Bắc”.

Tham dự hội nghị có đại biểu một số bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư của 33 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; các đại diện xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Cộng hoà Liên bang Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Arập Xêút, Mỹ, Singapore... Các đồng chí: Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố và Nguyễn Quốc Cường, Phó cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp nêu lên một số kinh nghiệm đúc kết từ hoạt động thực tiễn xúc tiến đầu tư nước ngoài, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tới và đưa ra nhiều gợi ý về mục tiêu, phương thức, cách làm trong hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.

Theo đó, cần loại bỏ tình trạng cung cấp thông tin lệch pha nhau giữa các địa phương, do lợi ích cục bộ; nên phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài theo vùng kinh tế. Để hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài đạt hiệu quả cao cần có cơ chế phối hợp giữa các địa phương với đại diện xúc tiến đầu tư của các cơ quan Việt Nam tại nước ngoài và tạo dựng môi trường sản xuất - kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Đặc biệt, cần chú trọng hơn đến hoạt động xúc tiến cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài...

Sau khi giới thiệu những nét tổng quát về tình hình kinh tế - xã hội, cơ hội thu hút FDI vào Việt Nam, khả năng cung cấp ODA cho Việt Nam, các lĩnh vực khuyến khích thu hút đầu tư FDI của Chính phủ và khả năng đáp ứng của các đối tác... ở các nước sở tại, đại diện xúc tiến đầu tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hoà Liên bang Đức, Đài Loan đưa ra nhiều khuyến nghị về hoạt động xúc tiến đầu tư của các địa phương ở nước ngoài.

Theo đó, hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài cần sớm khắc phục tình trạng: tổ chức đoàn quá đông, thời gian làm việc quá gấp, thông tin đến với nhà đầu tư quá ít; có quá nhiều thay đổi về thời gian, chương trình, nội dung thảo luận; có quá nhiều đầu mối liên hệ, xử lý thông tin; quá kỳ vọng vào chuyến đi (đặt ra quá nhiều vấn đề, nhiều mục tiêu); đặc biệt cần loại bỏ hình thức xúc tiến đầu tư để “giải ngân” kinh phí dồn dập vào những tháng cuối năm...

Các đại biểu cũng thảo luận về phương thức, cơ chế phối hợp giữa địa phương, các ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với các đại diện xúc tiến đầu tư ở nước ngoài; về ODA dẫn đường cho FDI; định hướng thu hút đầu tư từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, châu Âu; về phương thức đầu tư PPP; về tài liệu, thông tin cần thiết cho hoạt động xúc tiến đầu tư...


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích