Quận ủy Lê Chân: Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch

18:37 16/03/2020

Chiều 16-3, Quận ủy Lê Chân tổ chức hội nghị Ban Thường vụ mở rộng triển khai công tác phòng, chống ứng phó với dịch COVID-19 trên địa bàn. Đến dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Quận ủy Lê Chân yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền 15 phường và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị số 25 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác phòng, chống dịch.

Chủ nhiệm UB Kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu tại hội nghị

Theo đó, Bí thư quận ủy đề nghị các phòng, ban quận ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng tới từng tổ dân phố, từng người dân những nội dung mới trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Từ đó, nâng cao ý thức tự giác của mỗi người dân trong việc giám sát, phát hiện và chủ động khai báo các trường hợp nghi nhiễm để cơ quan y tế kịp thời xử lý, khoanh vùng, cách ly, tránh lây lan ra cộng đồng.

Bí thư quận ủy Lê Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của quận phải xây dựng kịch bản chi tiết, cụ thể sẵn sàng ứng phó theo 5 cấp độ với phương châm “4 tại chỗ”. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận khẩn trương mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo hộ, vật tư, hoá chất phục vụ cho công tác phòng dịch. Công an quận tăng cường lực lượng, nắm chắc số người đi và đến từ vùng dịch về địa phương, kiên quyết xử lý đối với các quán bar, nhà hàng, vũ trường mở cửa hoạt động trái quy định. Bí thư Đảng ủy các phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bí thư Quận ủy về các vấn đề xảy ra liên quan đến dịch trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của quận Lê Chân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua. Đồng chí mong muốn địa phương tiếp tục phát huy, chủ động, sáng tạo các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện nhanh, kịp thời các trường hợp liên quan đến dịch bệnh. Cùng với đó, đồng chí đề nghị cán bộ Đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong việc chấp hành các quy định của thành phố, hạn chế đi lại, tránh tập trung đông người, các sự kiện hiếu, hỉ tổ chức gọn nhẹ, tự nguyện khai báo nếu có người thân từ nước ngoài về…

Theo báo cáo của UBND quận Lê Chân, đến ngày 15-3, quận có 175 trường hợp đang được theo dõi, giám sát y tế và 29 trường hợp cách ly tập trung.

 Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông