Sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng kể từ ngày 25-6-2022

    17:28 23/06/2022

    Sáng 23-6, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng. Tới dự có các đồng chí: Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Hồng Vinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.
    Các đại biểu tham dự Hội nghị

    Năm học 2021 – 2022, Trường THCS Phan Bội Châu (địa chỉ số 92 Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng) chỉ có 6 lớp với 237 học sinh (khối lớp 6: 1 lớp; khối lớp 7: 1 lớp; khối lớp 8: 2 lớp và khối lớp 9: 2 lớp). Trường THCS Hồng Bàng (địa chỉ số 4 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng) có 45 lớp với gần 2.100 học sinh (khối lớp 6: 11 lớp; khối lớp 7: 11 lớp; khối lớp 8: 11 lớp và khối lớp 9: 12 lớp).

    Theo Quyết định của Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng, kể từ ngày 25/6/2022 sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng.

    Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng trao Quyết định sáp nhập và tặng hoa chúc mừng Nhà trường

    Theo đó, Trường THCS Hồng Bàng là cơ sở giáo dục phổ thông công lập của hệ thống giáo dục quốc dân, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hồng Bàng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật; được ngân sách nhà nước đảm bảo đảm bảo hoạt động theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Trường THCS Hồng Bàng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận Hồng Bàng và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

    Lãnh đạo quận Hồng Bàng trao Quyết định và tặng hoa cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng sau sáp nhập

    Trường THCS Hồng Bàng có 2 điểm trường: Địa điểm chính tại số 4 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng; địa điểm hai tại số 92 Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng. Số lượng người làm việc của Trường THCS Hồng Bàng được giao trên cơ sở vị trí việc làm, nằm trong tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng được UBND thành phố giao hàng năm.

    Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng phát biểu tại Hội nghị

    Hội nghị cũng công bố Quyết định Bổ nhiệm ông Trịnh Doãn Toản, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng sau sáp nhập kể từ ngày 25/6/2022. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

    Bổ nhiệm các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu; Cao Thị Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Bội Châu; Đỗ Văn Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng; Bùi Thị Bích Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng sau sáp nhập kể từ ngày 25/6/2022.

    Đồng chí Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng phát biểu tại Hội nghị

    Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng nhấn mạnh, việc sáp nhập Trường THCS Phan Bội Châu vào Trường THCS Hồng Bàng sẽ tạo điều kiện cho công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động của nhà trường trở nên thống nhất hơn, giải quyết được khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí giáo viên, có điều kiện tập trung nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn, góp phần phát triển hệ thống giáo dục toàn quận.

    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban giám hiệu Nhà trường

    Việc sáp nhập đảm bảo đúng nguyên tắc không làm xáo trộn việc tổ chức dạy học, giáo dục của nhà trường; sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để tổ chức dạy học; các trường sáp nhập không nhất thiết phải học tại một địa điểm; sắp xếp trường lớp đi đôi với việc sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

    Chủ tịch UBND quận đề nghị nhà Trường sau sáp nhập tập trung cao nhất ổn định tổ chức, chú trọng công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh; chỉ đạo phương án đào tạo, giảng dạy, sắp xếp nhân sự đảm bảo Trường THCS Hồng Bàng sau khi sáp nhập tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong nhiều năm qua...

    VŨ DUYÊN

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông