Sơ kết điểm và nhân rộng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”

17:29 16/05/2018

Sáng 16-5, UBND quận Lê Chân phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức hội nghị sơ kết điểm và nhân rộng mô hình “Liên kết bảo đảm ANTT tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp”.

Đến dự có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Cục trưởng Cục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ công an; Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc các Cục V28, A83, Văn phòng Bộ công an, Văn phòng Bộ y tế; các đồng chí Lãnh đạo Công an, Lãnh đạo Sở Y tế 12 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về phía Hải Phòng, có các đồng chí: Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Phạm Thu Xanh – Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Quang Tập – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – Phó giám đốc CATP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố và đại diện lãnh đạo chính quyền, địa phương.

         Qua 2 năm triển khai thực hiện mô hình, tình hình an ninh trật tự bên trong và ngoài Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp đã có chuyển biến tích cực, tình hình trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông xung quanh bệnh viện được đảm bảo, không còn tình trạng các đối tượng ở bên ngoài vào khu vực bệnh viện chích hút, mua bán trái phép chất ma túy; các vụ phạm pháp hình sự giảm hơn 80%.

Đặc biệt, thời gian qua không để xảy ra vụ việc nào đánh y, bác sĩ; các nhóm thanh niên đánh nhau ngoài xã hội theo người bị thương vào bệnh viện hành hung đều được phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm đã được cải thiện đáng kể.

        Cùng với đó, thông qua mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia giải quyết có hiệu quả tình hình ANTT tại bệnh viện, góp phần xây dựng Bệnh viện ngày càng văn minh – an toàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám và chữa bệnh cho nhân dân thành phố và khu vực vùng duyên hải Bắc bộ.

             Từ hiệu quả thiết thực mà mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” mang lại, Ban chỉ đạo 799 thành phố đã chỉ đạo triển khai nhân rộng mô hình trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, góp phần phát triển các mô hình liên kết, nâng cao chất lượng, hiểu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình phải gắn với xây dựng phong trào theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hò giải tại cơ sở; thực hiện tốt quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và Quy chế phối hợp bảo đảm ANTT giữa bệnh viện với xã, phường, thị trấn, góp phần tạo thế liên hoàn khép kín, chủ động và hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tại hội nghị, đại diện Ban chỉ đạo 799 các quận, huyện trên địa bàn thành phố ký kết giao ước thi đua triển khai nhân rộng mô hình.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp – Cục trưởng Cục xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ công an; Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế và Lê Khắc Nam – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo 799 thành phố đánh giá cao kết quả của mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp” đã đạt được trong 2 năm qua. Các đồng chí đề nghị thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương, các bệnh viện, cơ sở y tế cần nhận thức sâu sắc và xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT trong bệnh viện là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Bên cạnh đó, trên cơ sở kết quả sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”, cấp ủy, lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế và các địa phương cần nghiên cứu, rút ra những bài học kinh nghiệm để tổ chức xây dựng, thực hiện mô hình cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Công an các đơn vị địa phương với vai trò nòng cốt, cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các bệnh viện, cơ sở y tế và các địa phương làm tốt công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng mô hình liên kết bảo đảm ANTT.

Đồng thời, cần tăng cường công tác phối hợp, rà soát, bổ sung các quy chế phối hợp hoạt động; chú trọng công tác sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm; nhân rộng mô hình liên kết trên toàn quốc để làm tốt hơn công tác đảm bảo ANTT nói chung, tại bệnh viện và các cơ sở y tế nói riêng.

 Tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ công an, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc CATP, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch UBND quận Lê Chân tặng Bằng khen, Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 2 năm  thực hiện mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp”. 

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông