Số người trường thọ ở Nhật Bản tăng mạnh

19:12 15/09/2009

Trong báo cáo công bố ngày 11-9, Bộ Y tế - Lao động và Phúclợi Xã hội Nhật Bản cho biết tính đến đầu tháng 9 này, nước Nhật có40.399 người có độ tuổi từ 100 trở lên, vượt xa con số 36.276 người vàonăm ngoái. 
Trong báo cáo công bố ngày 11-9, Bộ Y tế - Lao động và Phúclợi Xã hội Nhật Bản cho biết tính đến đầu tháng 9 này, nước Nhật có40.399 người có độ tuổi từ 100 trở lên, vượt xa con số 36.276 người vàonăm ngoái. 

Vào năm 1998, Nhật chỉ có 10.000 người sống trăm tuổi, đến năm 2007 con số này tăng lên 30.000. Chỉ tính riêng trong năm 2009 ở Nhật Bản, đã có trên 21.000 người bước qua tuổi "bách niên". Như vậy, chỉ sau 11 năm, số người trên 100 tuổi tại Nhật Bản đã tăng 4 lần.

Theo Luật phúc lợi người già Nhật Bản, danh sách người trên 100 tuổi phải được công bố trước Ngày vì người già (15-9) hàng năm. Trong danh sách các cụ trên 100 tuổi, đáng chú ý là phụ nữ chiếm tới 86,5%.

Người già nhất Nhật Bản hiện là một phụ nữ 114 tuổi, đang sống ở tỉnh Okinawa. Tỉnh Okinawa cũng có nhiều người già nhất cả nước, với tỷ lệ 67,44 người già/10.000 dân. Đây là năm thứ 37 tỉnh này liên tiếp dẫn đầu danh sách.

Vào ngày 15-9, các cụ trên 100 tuổi sẽ được nhận thiếp chúc mừng của Thủ tướng và một cúp bạc kỷ niệm trị giá khoảng 6.000 yên (60 USD).

Theo dự báo của LHQ, đến năm 2050, số người sống trên trăm tuổi ở Nhật sẽ lên đến gần 1 triệu, và đây sẽ là một "bài toán" không đơn giản đối với đất nước mặt trời mọc.


ĐỨC DUY (theo AP)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích