Thành lập lại các đội diệt chuột

18:06 09/12/2013

Trước đây, huyện Tiên Lãng có 160 đội diệt chuột với 950 đội viên, góp phần tích cực hạn chế sự gây hại của chuột đối với mùa màng và đời sống. Tuy nhiên, từ năm 2007 trở lại đây, do không có nguồn quỹ hoạt động, nhiều đội diệt chuột giải thể, nhân dân tự thực hiện các biện pháp như dùng nilon bao quanh ruộng lúa, dùng thuốc hóa học độc hại, hiệu quả không cao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để công tác diệt chuột đạt hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường, bảo vệ năng suất cây trồng vụ đông xuân 2013-2014, huyện Tiên Lãng vừa yêu cầu các xã, thị trấn rà soát lại và thành lập các đội diệt chuột tại các thôn, khu dân cư. Mỗi đội gồm từ 5-7 người, có cơ chế hoạt động riêng, chịu sự giám sát của chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội cơ sở.

Các đội diệt chuột sử dụng một số biện pháp như đặt bẫy bán nguyệt, hun khói, đào hang, sử dụng thuốc hóa học Rat K 2%D. Căn cứ tình hình cụ thể, các xã, thị trấn xây dựng phương án thu quỹ diệt chuột, dự kiến năm đầu đóng góp 4kg thóc/sào/vụ. 

VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông