Thanh niên tình nguyện Hè: Nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa

13:06 02/06/2023

Vừa qua, Thành đoàn Hải phòng đã tổ chức Chương trình ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023. Ngay sau lễ ra quân, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa đã diễn ra sôi nổi, thành phố ngập tràn màu áo xanh của thanh niên tình nguyện.

Từ năm 1996, Đoàn Thanh niên thành phố Hải Phòng đã triển khai chương trình “Ánh sáng văn hóa Hè” - tiền thân của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè ngày nay.

Gần 30 năm qua, phong trào Thanh niên tình nguyện đã từng bước phát triển, trở thành 1 phong trào sôi nổi và ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực, có mặt ở các địa bàn, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh, quốc phòng khẳng định vai trò của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố.

Phát huy kết quả đạt được của các mùa Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè đã qua, năm nay, Chiến dịch được triển khai với thời gian dài hơn, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 10.

Toàn thành phố thành lập 80 đội hình với gần 3000 đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch với 3 hoạt động cao điểm, gồm: Ngày cao điểm - Chiến sỹ tình nguyện vì đàn em thân yêu (11-6), Ngày cao điểm - chung tay xây dựng nông thôn mới và Chủ nhật xanh (23-7), Ngày cao điểm - Chiến sỹ tình nguyện vì đô thị văn minh và hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính (11-8).

Lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo Thành đoàn Hải Phòng, lãnh đạo địa phương tham gia khởi công xây dựng nhà Khăn quàng đỏ tại quận Ngô Quyền

Năm nay, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được đánh dấu bằng hàng loạt hoạt động thiết thực của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Theo đó, mỗi hoạt động trong chiến dịch được tổ chức theo từng khối đối tượng cụ thể như: Chương trình “Tiếp sức mùa thi”, Chiến dịch “Mùa hè xanh” triển khai trong khối các trường đại học-cao đẳng; Chiến dịch “Hành quân xanh” khối lực lượng vũ trang; Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” triển khai trong khối các Trường THPT, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên; Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” triển khai trong khối Công nhân viên chức và Doanh nhân trẻ.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã và đang lan tỏa, tạo cảm hứng và thôi thúc nhiều bạn trẻ tham gia, làm đẹp thêm hình ảnh của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Theo đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng, Chiến dịch 2023 là năm đầu tiên triển khai các chủ trương mới theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12 với nhiều điểm mới, nhất là chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng) tạo tính bền vững cho các công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện, chia sẻ vì cộng đồng.

Các đồng chí: Phạm Văn Hà - Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Ngô Quyền, Vương Toàn Thu Thủy - Bí thư Thành đoàn trao quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành đoàn chú trọng công tác đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Đây cũng là lần đầu tiên đoàn viên thanh niên được tham gia hoạt động tình nguyện tại 100% các Đảo thanh niên trên toàn quốc, trong đó có Đảo thanh niên Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các nội dung tình nguyện; phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực công cuộc chuyển đổi số. Cụ thể như tổ chức đội hình tình nguyện “Chuyển đổi số cộng đồng”, “Tổ công nghệ số cộng đồng” truyền thông, trang bị kỹ năng số cho thanh thiếu nhi và người dân; tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, triển khai hiệu quả mô hình “Chợ dân sinh chuyển đổi số và  khu phố 4.0”, “Chuyển đổi số trong quảng bá di tích lịch sử - văn hóa”, triển khai “số hóa” các sản phẩm OCOP của địa phương - để đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản…

Bên cạnh đó, Thành đoàn cũng chú trọng đến công tác hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, các phần việc nhân đạo. Nhân dịp Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023, Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Tân Thuận Phong trao tặng 20 suất quà, học bổng cho thiếu nhi, thanh niên công nhân và người dân có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá là gần 20 triệu đồng.

Đoàn thanh niên thành phố - Hội đồng đội thành phố đã trao tặng biển tượng trưng 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ, mỗi ngôi nhà trị giá 100 triệu cho quận đoàn Ngô Quyền và huyện đoàn Tiên Lãng; trao tặng 3 thư viện số cho các quận Ngô Quyền, Lê Chân và Kiến An. Các chương trình Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức trên nhiều địa phương và nhận được sự hỗ trợ của các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn.

Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và thanh niên công nhân

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra với trọng tâm việc phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm; phát huy vai trò của thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chăm lo cho thiếu nhi; tuyên truyền Luật thanh niên; tổ chức kết nạp đoàn viên, hội viên mới.

Đặc biệt chú trọng tình nguyện tại chỗ theo địa bàn nơi cư trú, nơi làm việc, học tập của đoàn viên, thanh niên; những địa bàn khó khăn vùng sâu vùng xa, hải đảo

Chiến dịch tập trung hoàn thành một số chỉ tiêu cơ bản, gồm: Sửa chữa 3 km, làm mới 2 km đường giao thông nông thôn; Tập huấn khởi nghiệp cho 500 lượt thanh niên; hỗ trợ 5 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho 15.000 thanh niên; 100% Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt hoạt động hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày 23-7; Mỗi phường, thị trấn đăng ký mới hoặc duy trì 1 tuyến đường, tuyến phố văn minh, đảm bảo các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; Trồng mới 35.000 cây xanh.

Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo các Quận, Huyện đoàn tổ chức xây mới ít nhất 1 Nhà nhân ái (Nhà khăn quàng đỏ) (hoặc tổ chức 1 buổi khám bệnh, phát thuốc miễn phí; tổ chức 1 chương trình hiến máu tình nguyện); 100% Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến; toàn thành phố có 5000 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất;  Hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 200 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên, thanh niên. 100% Đoàn cấp huyện đăng ký ít nhất 1 công trình thanh niên cấp quận, huyện...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của mỗi đoàn viên thanh niên ở các đơn vị, cơ sở trong dịp hè sẽ trở thành hình ảnh đẹp và thân thuộc đối với cấp ủy, chính quyền và người dân. Thông qua những hoạt động tình nguyện là môi trường tốt cho đoàn viên, sinh viên có cơ hội rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, xung kích vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ.

Lan Phương

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông