Thi hành án tử hình đối với tử tù Nguyễn Ngọc Tân

18:09 04/06/2020

Sau gần 5 năm gây ra vụ án giết người rúng động dư luận tại nhà nghỉ Phương Đông của vợ chồng anh Nam tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, tử tù Nguyễn Ngọc Tân, sinh 1992, ở xóm 6, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, vừa bị đưa đi thi hành án tử hình tại Trại giam số 1 Công an TP Hà Nội

Trước đó, vào lúc khoảng 3 giờ sáng 1/10/2015, Nguyễn Ngọc Tân tìm đến nhà nghỉ Phương Đông của vợ chồng anh Nam tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên để thuê phòng. Lúc này, em Nguyễn Đức Hậu, sinh 2001, ở xã Phù Ninh, huyện Thủy Nguyên, là cháu chủ nhà nghỉ đứng quầy, đề nghị Tân đưa chứng minh thư. Do không có chứng minh thư, Tân được đề nghị đặt cọc 200 nghìn đồng. Tân chỉ đóng 100 nghìn đồng nhưng vẫn được em Hậu giao chìa khóa và bố trí phòng nghỉ tại tầng một, gần quầy lễ tân.

Tử tù Nguyễn Ngọc Tân khi tại phiên xét xử sơ thẩm

Vào phòng được ít phút, Tân lừa em Hậu đi mua hộ thuốc lá. Trong lúc Hậu đi, Tân lục tìm được một con dao nhọn dạng gọt hoa quả của nhà nghỉ mang vào phòng rồi khép hờ cửa. Đến 4h sáng, thấy Hậu đang nằm ngủ tại giường gần quầy lễ tân, Tân tiến lại gần đâm 2 nhát thấu ngực trái. Thấy nạn nhân kêu cứu, hung thủ đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi nạn nhân tắt thở mới dừng tay. Nghe thấy tiếng động, vợ chồng anh Nam dậy và phát hiện em Hậu đã tử vong. Vợ chồng anh liền truy hô hàng xóm, khống chế hung thủ, bàn giao cho công an.

Với hành vi giết người, giết trẻ em mang tính chất côn đồ, TAND TP Hải Phòng đã tuyên bị cáo Nguyễn Ngọc Tân mức án cao nhất là tử hình.

Sau khi được đi thi hành án theo quyết định của Hội đồng thi hành án, xác tử tù Nguyễn Ngọc Tân được đưa đi hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, TP Hải Phòng. Cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục bàn giao tro cốt tử tù Tân cho gia đình tổ chức mai táng.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông