Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri huyện đảo Cát Hải

21:35 30/11/2019

Chiều ngày 30-11, tại Nhà văn hóa thị trấn Cát Hải, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện đảo Cát Hải, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Cùng dự tiếp xúc có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND TP; Đại tá Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP; đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; các vị trong Đoàn ĐBQH Hải Phòng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ VN thành phố; các ban ngành, đoàn thể; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Cát Hải và đông đảo cử tri huyện Cát Hải.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH Hải Phòng với lãnh đạo TP Hải Phòng và cử tri huyện Kiến Thụy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn ĐBQH Hải Phòng với lãnh đạo TP Hải Phòng và cử tri huyện Cát Hải

Tại cuộc tiếp xúc, thay mặt Đoàn ĐBQH Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp. Theo đó, Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã có 43 lượt đại biểu phát biểu thảo luận góp ý kiến vào các nội dung được đề cập tại kỳ họp; đồng thời tham dự nhiều cuộc họp của các Ủy ban của Quốc hội, gặp gỡ, giao lưu với các bộ, ngành và các đại biểu Quốc hội tại các địa phương, góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri huyện Cát Hải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ cử tri huyện Cát Hải

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của cử tri huyện Cát Hải, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được về dự tiếp xúc với đông đảo bà con cử tri huyện đảo Cát Hải. Thủ tướng nhấn mạnh đến những kết quả quan trọng của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trong đó có công tác lập pháp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc trình Quốc hội nhiều quyết sách quan trọng như: Hiệp định phân giới cắm mốc biên giới trên bộ Việt Nam – Campuchia; các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi; trình Quốc hội xem xét quy định về độ tuổi nghỉ hưu cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và tuổi thọ trung bình của người Việt Nam…

đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng báo cáo với cử tri kết quả của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và hoạt động của Đoàn ĐBQH Hải Phòng tại kỳ họp

Trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả, thành tích nổi bật, mang tính đột phá mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đạt được trong năm 2019. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến những tiềm năng, lợi thế mà thành phố Hải Phòng nói chung và huyện đảo Cát Hải nói riêng có được như: Vịnh Lan Hạ, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, Tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast, Cảng quốc tế Lạch Huyện, cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện…

Cử tri huyện Cát Hải phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp thu, giải đáp đầy đủ 10 ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Cát Hải, trong đó nhấn mạnh, để thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng và triển khai Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW trong đó chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp, có cơ chế đặc thù và tạo nguồn lực thúc đẩy Hải Phòng phát triển xứng tầm với vị trí, vai trò của thành phố theo mục tiêu đã đề ra trong nghị quyết. Về ý kiến cử tri đối với một số dự án, công trình trọng điểm như: cầu Lạch Huyện 2, Cảng quốc tế Lạch Huyện, tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội… Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự đồng tình về sự cần thiết của các công trình, dự án, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành, cơ quan liên quan phối hợp với thành phố Hải Phòng nghiên cứu, có đề án, đề xuất giải pháp trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2020 tới đây, Việt Nam đang đứng trước nhiều vận hội mới. Với vai trò là Chủ tịch Khối Asean và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp Quốc, Việt Nam đang ngày càng có vị thế và đóng góp trách nhiệm nhiều hơn, cao hơn trên trường quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi mở, trong năm Asean 2020, chúng ta có nhiều hoạt động quốc tế lớn, TP Hải Phòng là địa phương có nhiều khách sạn 5 sao, có giao thông thuận lợi, con người thân thiện, có thể đảm nhận tổ chức một số sự kiện quốc tế…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Huyện ủy, UBND huyện Cát Hải

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã trả lời ý kiến của cử tri xung quanh vấn đề bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm và cho biết, thời gian qua, Chính phủ cùng các bộ ngành địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng kêu gọi từng người dân, từng khu phố phải vào cuộc giám sát, lên án mạnh mẽ tình trạng thực phẩm bẩn, thực hiện “lợn 2 chuồng, rau 2 luống” để có nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Thủ tướng cũng nhắc lại “tam giác phát triển”: kinh tế - xã hội – môi trường bao giờ cũng đi liền với nhau. Riêng về vấn đề bảo vệ môi trường, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Chính phủ đã đưa ra chủ trương: không sử dụng đồ nhựa 1 lần, bờ biển phải sạch, không còn rác thải nông thôn… để từ đó nhân rộng, phát triển phong trào bảo vệ môi trường tại các địa phương trong cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện bằng các chính sách, cơ chế đặc thù, nhất định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW, đưa Hải Phòng phát triển cao hơn, xa hơn, nhanh hơn trước, xứng đáng với sự tin cậy của cả nước.

THẾ KHOA – TRƯỜNG GIANG – ĐÀM THANH 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông