Trị cho chừa thói ngông

09:47 31/05/2019

Viện KSND huyện Tiên Lãng vừa truy tố bị can Trịnh Quốc Lập (tức Hậu), sinh 1998, ở thôn Phú Xuân, Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2 điều 318 BLSH, để chuẩn bị đưa ra xét xử trước pháp luật

Trước đó, vào lúc 21h ngày 28-12-2018, Trịnh Quốc Lập cùng với bạn là anh Hoàng Văn Doan, sinh 1991 ở thôn Kim Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng đi ăn tối ở quán ăn tại Khu 8, thị trấn đã va chạm với xe ô tô (chưa xác định được BKS), làm anh Doan bị thương. Anh Doan được anh Hoàng Văn Sự, sinh 1991, ở cùng thôn làm nghề lái taxi đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng cấp cứu. Sau đó, Lập thuê taxi khác đi đến bệnh viện, để thăm anh Doan.

Khi đến bệnh viện, Lập đi vào cửa phòng cấp cứu số 1 gặp và hỏi bác sỹ Nguyễn Thị Hải, sinh 1973 đang ngồi trực nghiệp vụ, về nơi anh Doan cấp cứu, không thấy chị Hải trả lời, Lập chửi và đạp đổ 1 chậu hoa bằng sứ trồng cây cảnh ở cạnh cửa phòng số 1, Lập đi vào phòng đấm đá vào đầu, mặt chị Hải, rồi đấm vỡ cánh cửa kính của tủ đựng thuốc ở phòng số 1.

Thấy vẻ hung hãn của Lập, chị Hải bỏ chạy sang phòng cấp cứu số 2 ở bên cạnh, thì Lập tiếp tục đuổi theo để đánh chị Hải. Tại phòng số 2, Lập nhìn thấy chị Bùi Thị Hải Linh, sinh 1987 đang ngồi trực nghiệp vụ, đã xông đến đấm, đá vào mặt người chị Linh. Chị Hải, Linh bỏ chạy ra ngoài sân. Lập đi xuống khoa ngoại của Bệnh viện cách phòng cấp cứu số 1 là 70m, đạp đổ 1 chậu hoa bằng sứ trồng cây cảnh ở ngoài hành lang và dùng ghế nhựa của Bệnh viện đập vỡ kính của tủ phòng cháy, chữa cháy. Đến 21h45 cùng ngày nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Tiên Lãng đến hiện trường khống chế, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trịnh Quốc Lập.

BV đa khoa huyện Tiên Lãng nơi xảy ra vụ việc

Trung tâm pháp y Hải Phòng kết luận chị Bùi Thị Hải Linh bị các thương tích làm giảm 9%. Các thương tích trên có đặc điểm do vật tày tác động trực tiếp gây nên.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tiên Lãng kết luận: 2 chậu hoa bằng sứ màu trắng trị giá 600.000 đồng; 1 cánh tủ nhôm kính đựng bình chữa cháy đang sử dụng trị giá 100.000 đồng; 1 cánh tủ nhôm kính đựng thuốc đang sử dụng trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị thiệt hại là 1.200.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Trịnh Quốc Lập khai nhận hành vi phạm tội. Lập khai không mâu thuẫn với chị Nguyễn Thị Hải, chị Bùi Thị Hải Linh mà do bực tức khi hỏi bác sỹ Hải về nơi anh Doan cấp cứu, nhưng không thấy chị Hải trả lời, nên Lập đã chửi, đấm, đá chị Hải, chị Linh và đạp đổ 2 chậu cây cảnh, đập phá 1 cánh tủ kính đựng thuốc, 1 cánh tủ phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình bị can Trịnh Quốc Lập đã bồi thường đầy đủ 1.200.000 đồng cho Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng. Đại diện theo pháp luật của bệnh viện không yêu cầu bị can phải bồi thường gì thêm…

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông