11:21 05/11/2021 Sáng 5-11, Sở NN&PTNT tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố. Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vũ Bá Công dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND, Phòng NN&PTNT, Phòng Kinh tế các huyện/quận, đại diện các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT, Trưởng Trạm Chăn nuôi &Thú y các huyện/quận.
Theo thông kê của Cục Thú y, từ đầu năm đến nay, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 57 tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Số lợn tiêu hủy 197.128 con, cao gấp 2 lần so cùng kỳ năm 2020. Hiện, còn 43 tỉnh, thành phố dịch chưa qua 21 ngày (trong đó có tỉnh Thái Bình tiếp giáp Hải Phòng).
Tại Hải Phòng, 10 tháng qua, tổng đàn lợn của thành phố ước đạt 142.223 con, bằng 107,18% so cùng kỳ năm 2020. Trên địa bàn thành phố có 162 trang trại chăn nuôi lợn, chiếm 46,33% tổng đàn lợn và 11.368 hộ chăn nuôi, chiếm 53,67% tổng đàn lợn. Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra trên địa bàn thành phố từ ngày 24-6 đến 3-11, tại 12 hộ, 6 xã, phường của huyện Cát Hải; xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Số lợn buộc phải tiêu hủy là 270 con, trọng lượng 19.764 kg. Hiện, trên địa bàn thành phố còn 3 xã, phường dịch chưa qua 21 ngày (xã Nghĩa Lộ huyện Cát Hải, xã Đại Thắng huyện Tiên Lãng và phường Hưng Đạo quận Dương Kinh).
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ những nguyên nhân khiến cho dịch bệnh tiềm ẩn, phát sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, năm 2020 và 5 tháng đầu năm 2021, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện đã nhanh chóng được khống chế trên địa bàn thành phố nhưng người chăn nuôi chủ quan, triển khai tái đàn lợn, không thực hiện nghiêm quy định chăn nuôi an toàn sinh học; chưa áp dụng triệt để biện pháp cách ly đàn lợn với môi trường bên ngoài; nước sử dụng trong chăn nuôi chưa qua xử lý, còn sử dụng thức ăn thừa; lợn mua về nuôi không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định. Thêm vào đó là tâm lý buông bỏ, không chăm sóc đàn lợn trong tình hình sản phẩm chăn nuôi rớt giá xuống dưới mức giá thành như hiện nay. Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố còn tồn tại 491 hộ kinh doanh giết mổ lợn nhỏ lẻ, trái phé, nằm xen kẽ trong các khu dân cư không có sự kiểm soát của cơ quan thú y. Đây là những cơ sở giết mổ lợn không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cao…
Hội nghị đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp triển khai đồng bộ, cấp bách các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thành phố trong thời gian tới để bảo vệ an toàn đàn lợn nuôi, nhất là khi Tết Nguyên đán đang cận kề.
KC
17:10 21/03/2023
Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 4 nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy
Tặng thưởng 6 tập thể có thành tích thu giữ 7 tấn ngà voi nhập lậu
Chuyên mục Luật Phòng, chống ma túy năm 2021: 10 chính sách của Nhà nước về phòng, chống ma túy
Công an quận Hồng Bàng: Xử lý nghiêm 2 trường hợp lạng lách đánh võng
Hàng nghìn người háo hức trải nghiệm dịch vụ xe đạp công cộng tại Hải Phòng
Lực lượng CATP khẩn trương phối hợp dập lửa và khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại Chợ Tam Bạc
Đặc sắc Lễ hội đua thuyền truyền thống 21 tháng Giêng tại thị trấn Cát Hải
Hội Phụ nữ CATP Hải Phòng xuất sắc đoạt giải A Liên hoan dân vũ “Vũ điệu Tháng Ba”
Thanh niên đoàn khối các cơ quan thành phố tuyên truyền về chuyển đổi số và bảo vệ môi trường
Công an quận Hồng Bàng: Kiên quyết xử lý xe tự chế tham gia giao thông
Phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh) tổ chức dọn dẹp hành lang, vỉa hè, chỉnh trang đô thị
Huyện Kiến Thụy: Phát động ra quân năm an toàn giao thông 2023
Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen thành tích nổi bật của lực lượng Cảnh sát giao thông