Trộm cắp bị bắt tại trận

21:23 06/06/2019

Vào 18h30’ ngày 13-6-2018, Đỗ Văn Hùng, sinh 1988, ở Thuận Thiên, Kiến Thụy, đang đi “hóng mát” trên đường thì tình cờ gặp Đông, là bạn xã hội.

Sau vài câu chào hỏi xã giao, Hùng và Đông “lập kế hoạch” rủ nhau đi tìm ai sơ hở sẽ trộm cắp tài sản, bán lấy tiền ăn tiêu. Theo đó, Hùng điều khiển xe máy chở Đông lượn lờ nhiều lần trên đường Thiên Lôi, quận Lê Chân với mục đích để “săn mồi”.

 

Một số tang vật bị thu giữ

 

Khi đi đến khu vực trước cửa nhà số 546 Thiên Lôi, cả 2 phát hiện thấy cửa nhà khóa, trước cửa có để nhiều đồ điện lạnh, xung quanh không có ai trông coi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Nghĩ là làm, Hùng dừng đỗ xe ở lòng đường sát vỉa hè và ngồi trên xe làm nhiệm vụ canh gác, còn Đông trực tiếp đột nhập vào nhà lấy đi 1 cục nóng và 1 cục lạnh điều hòa đặt lên xe môtô rồi bảo Hùng mang đi.

Tuy nhiên, vừa lúc Hùng nổ máy định tẩu thoát thì bị quần chúng nhân dân khu vực phát hiện, đuổi bắt, còn Đông nhanh chân bỏ chạy. Hùng bị bắt quả tang cùng vật chứng là bộ điều hòa và 1 xe mô tô BKS 16R5-0538, bên trong cốp xe có 3 kìm, 1 vam phá khóa, 1 cây dũa bằng kim loại, 3 thanh sắt , 1 tô vít.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Lê Chân kết luận tổng giá trị tài sản mà Hùng trộm cắp là 2,7 triệu đồng. Vừa qua, TAND quận Lê Chân đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt  bị cáo Đỗ Văn Hùng 15 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

TB 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông