Tuổi trẻ huyện Cát Hải: Thi đua học, làm theo Bác, góp sức dựng xây quê hương đẹp giàu

08:51 18/08/2022

Nhận thức sâu sắc việc tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố nói chung, huyện Cát Hải nói riêng đã không ngừng chú trọng triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, góp phần giáo dục, rèn luyện, xây dựng lớp cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) huyện đảo có hoài bão, ước mơ, khát vọng cống hiến, phụng sự cho quê hương, tổ quốc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng đặt ra trong giai đoạn mới…

Tuổi trẻ huyện Cát Hải trao mũ chống giọt bắn tặng lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch Covid-19

Nhiệm kỳ 2017-2022, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII và Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17-5-2013 của Ban Thường vụ TW Đoàn, được tuổi trẻ thành phố nghiêm túc triển khai với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Việc học, làm theo Bác đã ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, ĐVTN.

Trong 5 năm, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã tổ chức 152 hội nghị học tập chuyên đề hằng năm thu hút sự tham gia, hưởng ứng tích cực của trên 10.000 lượt ĐVTN. Riêng Ban thường vụ Huyện đoàn Cát Hải đã tổ chức 10 Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thu hút trên 1.200 cán bộ, ĐVTN toàn huyện tham gia. Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả của 27 tủ sách “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”; triển khai viết nhật ký làm theo lời Bác tại các cơ sở Đoàn, Đội trường học trên toàn huyện.

Đáng chú ý, việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW được các cấp bộ Đoàn toàn thành phố xây dựng thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, phong trào hành động cách mạng của Đoàn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả. Thực tiễn triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Các tình nguyện viên hướng dẫn nhân dân quy trình tham gia tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19

Trong 5 năm, tuổi trẻ thành phố tuyên dương, nhân rộng 2.137 điển hình tiên tiến học tập và làm theo lời Bác. Riêng, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức thành công 2 cuộc Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp thành phố (năm 2018 và 2020), tuyên dương 98 điển hình thanh niên tiên tiến và 17 tập thể tiêu biểu.

Tại huyện Cát Hải, theo Bí thư Huyện đoàn Cát Hải-Tống Thị Thương chia sẻ: 5 năm qua, đẩy mạnh phong trào thi đua học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ huyện đã hăng hái đăng ký tham gia đảm nhận và triển khai hiệu quả trên 30 công trình thanh niên cấp huyện, 500 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực đối với ĐVTN và người dân huyện đảo. Tiêu biểu phải kể đến hàng loạt các công trình như: “Chuyến xe đồng hành cùng bạn đến trường”, “Phủ xanh đảo đá Long Châu”, “Câu lạc bộ dạy bơi miễn phí cho thanh thiếu nhi”, “Vườn ươm thanh niên - Xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu”; “Phao lưới cứu sinh”...

Đồng thời, hàng năm các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sĩ hàng năm; tổ chức khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động hành trình về nguồn đến thăm các địa chỉ đỏ, tặng quà cho thiếu nhi khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa; xây, sửa nhà Khăn quàng đỏ cho thiếu nhi...

Các tình nguyện viên hướng dẫn nhân dân quy trình tham gia tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19

Ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khao khát được cống hiến của tuổi trẻ huyện càng được thể hiện rõ nét khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện đã hăng hái tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch; bất kể sớm khuya, nắng mưa, đi từng ngõ, gõ từng nhà, tiếp nhận, vận chuyển, phân phát nhu yếu phẩm đảm bảo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cho người dân trong vùng dịch.

Qua đó, góp phần quan trọng đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương và các tầng lớp nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, phòng chống hiệu quả và chiến thắng đại dịch, tạo hiệu ứng lan toả sâu rộng trong toàn xã hội…

Có thể khẳng định, 5 năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các chương trình, hành động cách mạng cụ thể của công tác Đoàn, phong trào thanh niên đã giúp Huyện đoàn Cát Hải đào tạo, bồi dưỡng được lớp ĐVTN “vừa hồng, vừa chuyên”, có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, khát khao cống hiến, dựng xây huyện đạo ngày càng giàu mạnh…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích