Tuổi trẻ quận Hồng Bàng: Chú trọng phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên thanh niên

16:34 05/10/2022

Triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhiệm kỳ qua (2017-2022), các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận Hồng Bàng đã đảm nhận triển khai 17 công trình thanh niên cấp quận, 148 công trình thanh niên cấp cấp cơ sở.

Trong số đó, có nhiều công trình được Thành Đoàn công nhận và biểu  dương là công trình Thanh niên tiêu biểu cấp thành phố. Phần lớn các công trình khi đi vào thực tiễn cuộc sống đều đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ địa phương, đơn vị, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Tuổi trẻ quận Hồng Bàng sử dụng thành thạo máy tính

Tiêu biểu phải kể đến công trình “Cung cấp kết cấu thép cầu Hoàng Văn Thụ”, “Cung cấp gia công và lắp đặt kết cấu thép nhà than số 2, 3” của Đoàn Công ty CP LISEMCO trị giá hơn 200 tỉ đồng/công trình. Công trình “Chỉnh trang vỉa hè trên tuyến đường thanh niên quản lý” của Đoàn phường Hoàng Văn Thụ.

Phong trào “Sáng tạo trẻ” tiếp tục được các cấp bộ Đoàn trên địa bàn quận triển khai sâu rộng nhằm tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN ở mọi lĩnh vực phát huy được tối đa năng lực sáng tạo, khuyến khích đề xuất các ý tưởng, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu đảm nhận các đề tài có giá trị. Cùng với đó, BTV Quận đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc phát huy tinh thần sáng tạo, thường xuyên cập nhật sáng kiến, ý tưởng vào Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam tại trang web www.ytuongsangtao.net.

Đoàn viên khối công chức, viên chức quận thì luôn gương mẫu đi đầu trong ứng dụng CNTT vào quản lý và phục vụ nhân dân, tham gia xây dựng “chính quyền điện tử”. Hiện, 100% cán bộ Đoàn các đơn vị trên địa bàn quận đã sử dụng thành thạo các phần mềm tin học trong lĩnh vực công tác…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông