Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19

20:21 27/05/2021

Sáng 27-5, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19. Tại điểm cầu Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đỗ Văn Chiến - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam và các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam dự, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận, các bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp…
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí: Cao Xuân Liên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố và các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố; cán bộ, công chức các ban, Văn phòng Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tham dự hội nghị.

Từ ngày 27-4 đến nay, dịch bệnh bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam đã phát sinh trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, lây nhiễm vào khu công nghiệp, nhất là ở địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hà Nội...

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến sáng ngày 27-5, đã có 3.051 ca nhiễm Covid-19 đang điều trị, hàng vạn ca F1, F2, hàng trăm ngàn lượt người phải cách ly, một số nơi phải phong tỏa, giãn cách xã hội.

Lực lượng ở tuyến đầu như ngành y tế, quân đội, công an, tổ Covid-19 cộng đồng, tình nguyện viên... đang phải dốc sức, ngày đêm đối mặt với khó khăn, nguy hiểm. 

Trước tình hình đó, nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30-3-2020; tại hội nghị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam đã tha thiết phát đi lời kêu gọi Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam thay mặt Đảng, Nhà nước nhấn mạnh: Việt Nam luôn là một dân tộc có tinh thần đoàn kết, sắt son, luôn thể hiện bản lĩnh, ý chí vững vàng trước những hiểm nguy, thách thức.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực không ngừng nghỉ ngày của các cơ quan, tổ chức chính trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia, các bộ, ngành, chính quyền cấp ủy các cấp, đoàn thể, nhân dân, các lực lượng trực tiếp tham gia như: y tế, quân đội, công an, bộ đội biên phòng trong công tác phòng chống dịch.

Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn tới các bệnh viện, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và hộ gia đình; đặc biệt là chia sẻ tình cảm đến đội ngũ bác sỹ, y sỹ và lực lượng chức năng đang vượt qua khó khăn để bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân, ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch nước khẳng định: thắng lợi bước đầu quan trọng này là kết quả của sự quyết tâm cao, ý chí thống nhất trong hành động của toàn Đảng, toàn quân và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài. Việt Nam trở thành điểm sáng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 về hiệu quả và chi phí thấp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, các tổ chức và đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, các tôn giáo, bạn bè, nhân dân các nước tùy theo điều kiện, khả năng tham gia đóng góp ủng hộ vật chất lẫn tinh thần để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch nước cũng đề nghị đồng bào, nhân dân cả nước không được chủ quan lơ là chủ quan, luôn đề cao ý thức với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

Chính phủ dùng mọi nguồn lực quyết liệt, kịp thời, đồng bộ, hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để, truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, phong tỏa, giãn cách xã hội ở phạm vi cần thiết để chặn đứng nguồn lây.

Ngay sau phát biểu chỉ đạo, động viên của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, đại diện TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Tổng Giám đốc Ngân hàng Viettinbank đã phát biểu hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam.

Cũng tại lễ phát động, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã trao biển ủng hộ nguồn kinh phí đạt trên 623 tỷ đồng cùng các nhu yếu phẩm trị giá hơn 70 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch.

Trước đó, triển khai đợt 1 (từ ngày 27-4 đến 26-5-2021), Ủy ban TW MTTQ Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước với tổng nguồn kinh phí đạt 1.304 tỷ đồng.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông