Vừa sinh vừa phẫu thuật tim

17:00 04/03/2009

Các bác sĩ Bệnh viện Hammersmith ở London, nước Anh, vừa thực hiện caphẫu thuật tim, đồng thời với việc mổ lấy con cho một thai phụ.
Các bác sĩ Bệnh viện Hammersmith ở London, nước Anh, vừa thực hiện caphẫu thuật tim, đồng thời với việc mổ lấy con cho một thai phụ.

Chị Rachael và con trai đầu lòng Charlie
Chị Rachael và con trai đầu lòng Charlie

Khi Rachael Joy, 36 tuổi, đến khám với triệu chứng đau thắt ngực, các bác sĩ nghĩ rằng chị chỉ bị ho, nên cho thuốc về nhà uống. Vài giờ sau, Rachael bắt đầu ho ra máu và được đưa trở lại bệnh viện. Lúc đó, các bác sĩ mới phát hiện người mẹ đang mang thai 36 tuần này đã bị vỡ động mạch chủ.

Ca cấp cứu được tiến hành ngay lập tức và chị Rachael đề nghị với các bác sỹ ưu tiên cứu con chị trước. Vì vậy, kíp phẫu thuật đã tiến hành mổ sinh và bé trai Charlie nặng 2,4 kg chào đời. Và trong khi các bác sĩ sản khoa đang khâu ổ bụng của Rachael lại, kíp mổ khác gồm 10 bác sĩ bắt đầu mở lồng ngực của chị. Ca mổ tim kéo dài 6 giờ và rất thành công.



Hình minh họa hai kíp mổ cùng thao tác trên bệnh nhân


Ba ngày sau khi được thay van tim và một đoạn động mạch chủ nhân tạo, Rachael tỉnh lại và được các y tá thông báo đứa bé là con trai và cháu rất khỏe. Bác sĩ David Lefroy - chuyên gia tim mạch và là người thực hiện ca mổ, cho biết đây là ca mổ tim đầu tiên ông thực hiện cho thai phụ vừa sinh xong ít phút.

THÁI VÂN (theo CTO, Daily Mail)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông