Xã Kiến Thiết (Tiên Lãng): Tuyên dương hơn 200 học sinh xuất sắc năm học 2017-2018

    17:03 01/09/2018

    Tối 31-8, tại di tích lịch sử Đình Đông-nơi thờ Tiến sỹ Nhữ Văn Lan (ông ngoại Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm) thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, Đảng ủy--HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết (Tiên Lãng) cùng Ban kiến thiết xây dựng đình Đông long trọng tổ chức lễ tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2017-2018. Dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đức Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Lãng, đại diện Ban Trị sự giáo hội Phật giáo huyện Tiên Lãng, huyện Đoàn Tiên Lãng cùng đại diện Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ VN xã Kiến Thiết và hàng trăm thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh, sinh viên và nhân dân địa phương.

    Đồng chí Vũ Đức Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Lãng, đồng chí Mai Đàm Thanh Vân-Bí thư huyện Đoàn Tiên Lãng cùng Đại đức Thích Quảng Minh-Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam huyện Tiên Lãng, đại diện lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã Kiến Thiết  và bà Nhữ Thị Liên-phó Ban kiến thiết xây dựng đình Đông dâng hương lên Thượng thư Bộ hộ triều Lê-Tiến sỹ Nhữ Văn Lan.  

    Mở đầu buổi lễ là nghi thức dâng hương báo công của các vị đại biểu và các thầy cô giáo, các em học sinh trước cửa Đình-nơi thờ Thượng thư Bộ hộ triều Lê-Tiến sỹ Nhữ Văn Lan về những thành tích đã đạt được.

    Trong bầu không khí linh thiêng, đồng chí Nguyễn Đức Hòa-phó Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết báo cáo thành tích của ngành giáo dục và đào tạo xã nhà trước anh linh Tiến sỹ Nhữ Văn Lan cùng Thành hoàng làng Nhữ Phúc Cần.

    Theo đó, trong những năm qua, được sự quan tâm của ngành giáo dục huyện, Đảng ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ VN xã Kiến Thiết đã luôn quan tâm, tập trung chỉ đạo các trường trên địa bàn xã luôn xác định và coi trọng việc nâng cao chất lượng đại trà và bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

    Đồng chí Vũ Đức Cảnh, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tiên Lãng trao thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

    Qua đó, chất lượng giáo dục của xã được đánh giá là khá toàn diện, tiêu biểu như trường THCS Kiến Thiết được xếp thứ 2 về giáo dục đại trà, khối THCS trong toàn huyện. Năm học 2017-2018, trên địa bàn xã Kiến Thiết có 39 em thi đỗ vào các trường đại học; 181 em học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông đoạt giải từ cấp huyện trở lên; trong đó, cấp quốc gia có 2 em, cấp thành phố 18 em, cấp huyện 161 em…

    Đồng chí Nhữ Sơn Hải, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thiết trao thưởng cho các em học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018.

    Tại lễ tôn vinh, xã Kiến Thiết đã trao hơn 200 suất quà (mỗi suất trị giá từ 100.000 đến 300.000 đồng) tới các học sinh, sinh viên đạt kết quả cao trong học tập năm 2017-2018. Kinh phí tổ chức lễ tôn vinh được huy động từ nguồn xã hội hóa, do Ban kiến thiết xây dựng đình Đông kêu gọi và vận động cùng UBND xã Kiến Thiết. Ngoài ra, địa phương cũng tổ chức trao phần thưởng cho 10 học sinh nghèo, học sinh có hòa cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

    Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Vũ Ngọc Ngưng - Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết biểu dương, đánh giá cao thành tích các thầy cô giáo và học sinh xã Kiến Thiết đã đạt được trong năm học qua

    Đây là năm thứ 2 Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Việt Nam xã Kiến Thiết phối hợp với Ban Kiến thiết xây dựng đình Đông tổ chức lễ tuyên dương các em học sinh, sinh viên xuất sắc trên địa bàn xã.

    TG

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông