Xã Lê Thiện (huyện An Dương): Tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam

16:38 08/05/2022

Sáng 8-5, tại Đình làng thôn Cữ, Đảng ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ xã Lê Thiện, huyện An Dương tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam (cây đa).
Đại diện chính quyền xã Lê Thiện, huyện An Dương đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam
Đại diện chính quyền xã Lê Thiện, huyện An Dương đón nhận bằng công nhận cây di sản Việt Nam

Tới dự lễ đón nhận có GSTSKH Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội bảo vệ Môi trường thành phố Hải Phòng, đại diện lãnh một số sở, ban ngành thành phố, lãnh đạo huyện An Dương, lãnh đạo xã Lê Thiện.

UBND xã Lê Thiện công bố quyết định thành lập Ban quản cây di sản Việt Nam
UBND xã Lê Thiện công bố quyết định thành lập Ban quản cây di sản Việt Nam

Tại lễ đón nhận, Hội bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam trao quyết định công nhận cây Đa là cây di sản Việt Nam. Theo đó, cây Đa ở phía trước cổng chùa Thiện Linh thuộc thôn Cữ có niên đại hơn 500 năm hiện đang phát triển xanh tốt, là địa điểm làm tổ của nhiều loài chim. Trải qua bao biến thiên của thời gian và lịch sử, đến nay cây vẫn xanh tươi, tỏa bóng trên sân chùa.

Các đại biểu chụp ảnh tại cây đa di sản Việt Nam
Các đại biểu chụp ảnh tại cây đa di sản Việt Nam

Phát biểu tại lễ đón nhận, Giáo sư, tiến sĩ khoa học Đặng Huy Huỳnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam ghi nhận đánh giá cao công tác bảo tồn đối với các cây di sản của xã Lê Thiện thời gian qua.

Ông cũng nhấn mạnh, việc công nhận cây di sản góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị di sản văn hóa, bảo tồn nguồn gien quý và đa dạng sinh học của thành phố Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Cây đa có tuổi đời hơn 500 năm gắn bó với lịch sử của địa phương, đây cũng là cây cổ thụ thứ 3 được vinh danh là cây di sản Việt Nam
Cây đa có tuổi đời hơn 500 năm gắn bó với lịch sử của địa phương và là cây cổ thụ thứ 3 được vinh danh cây di sản Việt Nam

Đến nay, trên địa bàn xã Lê Thiện, huyện An Dương có 3 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam gồm: cây bàng hơn 500 tuổi tại đình Dụ Nghĩa; cây bồ đề hơn 300 tuổi trong khuôn viên chùa Găng ở thôn Dụ Nghĩa và cây Đa tại chùa Thiện Linh hơn 500 tuổi.

Nhân dịp này, UBND xã Lê Thiện, huyện An Dương công bố quyết định thành lập Ban quản cây di sản Việt Nam gồm 4 thành viên do ông Đỗ Văn Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Lê thiện làm trưởng ban./.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông