Xét xử vụ án giết người ở phường Máy Chai, Ngô Quyền: Bị cáo Trần Hoàng Hiệp lĩnh 10 năm 6 tháng tù

10:46 25/01/2018

Sáng 24-1, TAND thành phố mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo: Trần Hoàng Hiệp, sinh 1982, ở số 2/2/157 Hồ Sen, Hàng Kênh, Lê Chân, về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 93 BLHS; Nguyễn Anh Minh, sinh 1975, ở số 11/1/298 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền (có 4 tiền án) về tội “Gây rối trật tự công cộng”, theo khoản 1 điều 245 BLHS

Theo cáo trạng, lúc 16h ngày 14-5-2017, Trần Hoàng Hiệp đến quán nét 334 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, do chị Trần Thị Thanh Huyền làm chủ, để chơi điện tử. Đến 20h cùng ngày, Hiệp đi bộ ra quán nước ở khu vực cổng Trường Tiểu học Nguyễn Du, trên đường Lê Lai, hút thuốc lào thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh Nguyễn Tiến Dũng, sinh 1974, ở số 1/155 Chùa Vẽ, Đông Hải 1, Hải An.

Lúc này, Nguyễn Anh Minh là bạn anh Dũng cùng ngồi ở đó. Sau đó, Hiệp đi sang quán phở ăn tối thì anh Dũng đi sang đánh nhau. Thấy vậy, Hiệp bỏ chạy về quán của chị Huyền lấy 1 con dao bầu rồi đút vào túi quần.

Sau khi thấy Hiệp bỏ chạy, anh Dũng chạy vào ngõ 320 Lê Lai, Máy Chai, lấy 2 tuýp sắt nhọn đầu, Minh lấy 1 tuýp sắt rồi cùng anh Dũng đuổi theo Hiệp. Khi đến quán, thấy Hiệp đang đứng trước cửa, anh Dũng, Minh cầm tuýp sắt xông vào đánh Hiệp. Lúc này, Hiệp rút con dao nhọn trong túi quần đâm vào ngực anh Dũng. Minh cầm tuýp sắt đánh vào tay Hiệp...

Sau đó, Hiệp bỏ chạy ra ngoài quán và xô vào người Minh làm cả hai bị ngã. Anh Dũng cầm tuýp sắt đuổi theo Hiệp, nhưng ra đến cửa quán thì gục xuống đất. Hiệp để con dao trên bàn bán bánh mỳ của bà Lê Thị Thu Hồng (là mẹ đẻ chị Huyền), rồi nhờ anh Trần Quang Tuấn đưa đến Bệnh viện 203 để sơ cứu vết thương. Anh Dũng được moi người đưa đi cấp cứu nhưng đến 23h15 cùng ngày thì tử vong.

Phòng kỹ thuật hình sự CATP kết luận: vết thương ngực phải làm thủng phổi phải và quai động mạch chủ, gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. 

Tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa, 2 bị cáo: Trần Hoàng Hiệp và Nguyễn Anh Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo: Trần Hoàng Hiệp 10 năm 6 tháng tù về tội “Giết người” theo khoản 2 điều 93 BLHS; Nguyễn Anh Minh lĩnh 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 điều 245 BLHS. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Hiệp phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên 173 triệu đồng; hàng tháng bị cáo Hiệp còn phải nộp 6 triệu đồng, gồm tiền cấp dưỡng cho bố mẹ nạn nhân và nuôi 2 con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi. 

 Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông