“Áo đỏ” phong toả tổ hợp mua sắm Bangkok

15:25 05/04/2010

Sángquá 4-4, một thủ lĩnh phe áo đỏ là ông Jatuporn Promphan đã kêu gọi ngườibiểu tình không rời khỏi khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất thủ đô Bangkok.
Sángquá 4-4, một thủ lĩnh phe áo đỏ là ông Jatuporn Promphan đã kêu gọi ngườibiểu tình không rời khỏi khu trung tâm mua sắm nhộn nhịp nhất thủ đô Bangkok.

Cuộc biểu tình của phe áo đỏ ở trung tâm mua sắm Bangkok là cuộc biểu dương lực lượng lớn nhất kể từ khi phe này khởi động chiến dịch cách đây 3 tuần. Từ 10h sáng ngày 3-4, những người biểu tình chia làm hai nhóm đổ ra từ "đại bản doanh" của họ ở cầu Phan Fah, trung tâm Bangkok, và kéo đến phong toả khu mua sắm Ratchaprasong - trong đó có tổ hợp mua sắm lớn thứ hai tại Đông Nam Á Central World. Đây là nơi tập trung nhiều khách sạn hạng sang, trường học và bệnh viện lớn ở Bangkok. Cảnh sát đã thương lượng với lãnh đạo UDD để chừa một làn trên đường Vibhavadi-Rangsit cho xe cộ qua lại nhưng bị từ chối thẳng thừng.

Các chuyên gia ước tính tổn thất về kinh tế mà cuộc biểu tình của UDD gây ra đối với các doanh nghiệp làm ăn ở các trung tâm mua sắm có thể lên tới 200 hoặc 300 triệu baht/ngày, tương đương khoảng 6,18 - 9,27 triệu USD/ngày. Quân đội Thái Lan đã cảnh báo rằng, những người biểu tình nên rời khỏi khu trung tâm mua sắm Ratchaprasong hoặc sẽ bị giải tán bằng vũ lực. Tuy nhiên, UDD khẳng định sẽ chỉ rời đi khi Thủ tướng Abhisit chấp thuận yêu sách giải tán Hạ viện và tổ chức bầu cử trước thời hạn. “Áo đỏ” còn doạ ngăn cản ông Abhisit trở về nhà riêng cũng như quay lại làm việc tại Tòa nhà Chính phủ. Khoảng 500 xe môtô đã được điều động để thực hiện kế hoạch này.

Cũng trong ngày 3-4, hàng nghìn người biểu tình đã tụ tập trước đài Truyền hình NBT của chính phủ ở trên đường Vibhavadi-Rangsit, dùng loa kêu gọi nhân dân xuống đường tham gia cuộc tuần hành để ép chính phủ giải tán Hạ viện. Sau đó, hàng chục nghìn người áo đỏ đã cố thủ qua đêm tại khu mua sắm Ratchaprasong. Đến sáng qua 4-4, ông Abhisit đã lên truyền hình kêu gọi người biểu tình quay trở lại đại bản doanh của họ ở câu Phan Fah. Tuy nhiên, một lãnh đạo UDD là ông Jatuporn Promphan lại hô hào phe áo đỏ không nghe bất cứ yêu cầu nào của chính phủ. UDD thề sẽ phong toả các khu trung tâm Bangkok tới tận tết té nước Songkran, tết Năm mới của người Thái vào các ngày 12 và 15-4.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit cho rằng Mặt trận thống nhất vì dân chủ chống độc tài (UDD), hay phe "áo đỏ," dường như đã "vượt quá giới hạn" được nêu trong Hiến pháp. Nhà lãnh đạo này cũng cho hay chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách thương lượng để tìm lối thoát cho cuộc xung đột và sẽ tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế trong xử lý cuộc biểu tình của những người "áo đỏ". Được biết, sáng qua 4-4, Phó thủ tướng Thái Lan Suthep nói chính phủ không thể đáp ứng yêu cầu giải tán Hạ viện trong 2 tuần vì việc này cần ít nhất 9 tháng. Vì vậy, ông đang đề nghị toà án ra lệnh bắt các thủ lĩnh của phe áo đỏ trong hôm nay 5-4 nhằm chấm dứt làn sóng biểu tình kéo dài.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích