Bạch Long Vỹ: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo ốc đụn cái

09:50 10/10/2017

Ủy ban thành phố vừa ban hành Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc phê duyệt công trình “nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ”.

Triển khai đề án sinh sản nhân tạo ốc đụn cái tại Bạch Long Vỹ 

Ốc đụn cái có tên khoa học Trochus maculatus, là loài nhuyễn thể sống trong các rạn san hô, có giá trị kinh tế cao, thịt được sử dụng làm thực phẩm, vỏ là nguyên liệu làm đồ mỹ nghệ, trang sức cao cấp.

Ở Hải Phòng, ốc đụn cái phân bố ở một số khu vực trong quần đảo Cát Bà và Bạch Long Vỹ, tuy nhiên do bị khai thác cạn kiệt nên nguồn tự nhiên ốc đụn cái ở vùng biển Hải Phòng có nguy cơ bị hủy diệt.

Quyết định số 2630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31-12-2013 về việc thành lập Khu bảo tồn biển Bạch Long Vĩ đã đưa ốc đụn cái vào danh sách 22 loài động vật thủy sinh hoang dã, đặc hữu và quý hiếm.

Công trình nghiên cứu xây dựng quy trình sinh sản nhân tạo ốc đụn cái do Ban quản lý khu bảo tồn biển Bạch Long Vỹ thực hiện, dự kiến triển khai trong 20 tháng với tổng kinh phí gần 1,1 tỷ đồng.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông