Bộ Công an: Sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC

15:50 18/06/2021

Sáng 18-6, Bộ Công an họp trực tuyến sơ kết 2 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Hải Phòng có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Hải Phòng.

Theo thống kê của Bộ Công an, trong 2 tháng (từ ngày 15-4 đến 15-6) cả nước đã xảy ra 344 vụ cháy làm 27 người chết, thiệt hại tài sản ước tính là 39,4 tỷ đồng. Trong đó, có 108 vụ cháy tại nhà ở, hộ gia đình; 44 vụ cháy tại nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh làm chết 21 người, bị thương 3 người, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 5,6 tỷ đồng; có 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm chết 27 người.

Thời gian qua, công an các địa phương đã chủ động tham mưu, triển khai chỉ đạo của Bộ Công an, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức PCCC của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân, góp phần kiềm chế về số vụ cháy nổ tại nhà ở, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, trong đó có địa phương không để xảy ra cháy nổ với loại hình này.

Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc CATP phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn để xảy ra nhiều vụ cháy nổ tại hộ gia đình, nhà ở kết hợp kinh doanh gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Trong thời gian 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm, trong đó có một số vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy làm chết 8 người ngày 7-5-2021 tại thành phố Hồ Chí Minh; vụ cháy làm chết 4 người tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 4-6-2021 và gần đây nhất vụ cháy làm chết 6 người tại tỉnh Nghệ An.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những ưu, khuyết điểm, tồn tại trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn thời gian qua; những mô hình, cách làm hay, sáng tạo của công an các đơn vị, địa phương và biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy lớn gây ra trong những năm tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP Hải Phòng cho biết: trong 2 tháng qua, tại Hải Phòng xảy ra 7 vụ cháy ở các hộ gia đình, nhà dân kết hợp sản xuất, kinh doanh. Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH thành phố đã kịp thời chữa cháy, không để cháy lan, cứu 8 người thoát nạn, bảo vệ tổng số tài sản giá trị hơn 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông qua toàn văn kết luận của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC theo Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-5-2015. Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu Công an Đà Nẵng khẩn trương tham mưu với UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy (PCCC) đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Tiếp đến, Công an  TP Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Nghệ An kiểm điểm nghiêm túc khi để xảy ra cháy khiến nhiều người thiệt mạng. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu lực lượng cảnh sát PCCC các địa phương nêu cao hơn nữa trách nhiệm, tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ gia đình biện pháp PCCC, kỹ năng thoát nạn, với mục tiêu giảm thiểu số vụ cháy, nổ, giảm thiệt thiệt hại về người, tài sản của nhân dân.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông