Cải tạo Sân vận động Máy Tơ, quận Ngô Quyền thành công viên cây xanh: Tăng không gian xanh đô thị

20:37 07/10/2019

Vào cuối tháng 8 vừa qua, tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã đồng ý chủ trương cải tạo khu vực Sân vận động Máy Tơ, quận Ngô Quyền thành công viên cây xanh.

 Như vây, trong thời gian không xa, ngay trung tâm thành phố sẽ có thêm một khuôn viên cây xanh thoáng mát, sạch đẹp, điểm sinh hoạt cộng đồng hấp dẫn, góp phần tăng không gian xanh đô thị.

Khu vực Sân vận động Máy Tơ thuộc phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, có diện tích khoảng 35.000 m2, bao quanh bởi 3 tuyến đường: Nguyễn Trãi, Máy Tơ và Lê Lai. Tại khu vực này hiện có các công trình: sân vận động Máy Tơ, nhà thi đấu đa năng, trụ sở làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm thể dục thể thao quận Ngô Quyền; Đội Thanh tra xây dựng số 1 thuộc Sở Xây dựng và Trạm tăng áp của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng. Ngoài ra, có một số ki ốt kinh doanh cà phê, trang phục và dụng cụ thể dục thao, tạp hóa…

Sân vận động Máy Tơ hiện nay chưa phát huy hiệu qủa

Trước đây, UBND quận Ngô Quyền đề xuất thành phố cho phép cải tạo Sân vận động Máy Tơ thành bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, thành phố cho rằng phương án không khả thi do e ngại ảnh hưởng của tình trạng ngập lụt đô thị.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban với các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đồng ý chủ trương cải tạo khu vực Sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh. Theo đó, trong khuôn viên công viên, sẽ bố trí các thiết bị thể dục, thể thao phù hợp để phục vụ nhân dân đến vui chơi, rèn luyện sức khỏe. Để phục vụ cho việc giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án, sắp tới các cơ quan có trụ sở làm việc tại khu vực này tạm di chuyển đến vị trí mới.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương để Phòng Quản lý đô thị, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Ngô Quyền và Đội Thanh tra xây dựng số 1 (Sở Xây dựng) tạm di chuyển về trụ sở của Sở Tài chính cũ, tại số 21 phố Điện Biên Phủ. Văn phòng Trung tâm Thể dục thể thao quận Ngô Quyền di chuyển đến Khu chung cư 9 tầng Đông Khê, ở lô 27 Lê Hồng Phong. Các công trình xây dựng trên khu đất sẽ được phá dỡ.

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cải tạo khu vực Sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh là dự án nhằm hoàn thiện quy hoạch đô thị xanh của thành phố; mở rộng không gian xanh, phục vụ sinh hoạt cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân khu vực đô thị. Sau khi dự án hoàn thành, thành phố có thêm một công viên cây xanh ngay trung tâm thành phố.

Riêng địa bàn quận Ngô Quyền có hai dải công viên cây xanh đẹp, đó là khuôn viên cây xanh khu vực Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp và công viên này. Cảnh quan khu vực nút giao thông ngã 5 – sân bay Cát Bi được cải thiện, trở thành một trong nút giao thông rộng đẹp, hiện đại nhất thành phố, là cửa ngõ đi từ sân bay Cát Bi về trung tâm thành phố.

Trước ý nghĩa to lớn của chủ trương cải tạo khu vực Sân vận động Máy Tơ thành công viên cây xanh, người dân sinh sống tại khu vực này cũng như quận Ngô Quyền vui mừng, phấn khởi, nhất trí cao. 

 Tại cuộc làm việc của lãnh đạo UBND thành phố tại quận Ngô Quyền vào tháng 9 vừa qua  được biết, trước chủ trương của thành phố, UBND quận đang tích cực phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải, Sở Xây dựng khảo sát, trình thành phố phương án chỉnh trang hệ thống hạ tầng giao thông và cảnh quan trong khu vực. Đồng thời, quận tích cực tuyên truyền đến người dân và các cơ quan đơn vị tại khu vực này về chủ trương của thành phố, từ đó tạo sự thống nhất, dự án triển khai đạt kết quả cao.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông