Chặn nhóm cướp đêm

08:06 03/12/2017

Trong đêm 28-5-2006 tại những khu chung cư mới xây dựng thuộc các xã Tân Tiến, An Đồng, An Hồng (huyện An Dương) liên tiếp xảy ra 3 vụ cướp tài sản.

Nạn nhân thường là những đôi nam nữ đang tâm sự trong đêm khuya. Đặc biệt, thủ phạm gây án đều do 2 tên đi xe máy bất ngờ áp sát dùng dao đe dọa lục soát cướp tài sản. Sau đó, chúng cắt thủng lốp xe, vứt chìa khoá xe máy của nạn nhân để tẩu thoát đề phòng truy bắt...

Sau khi nhận tin, Ban chỉ huy Công an huyện An Dương báo cáo với Công an thành phố xác lập chuyên án 506C. Trong lúc ban chuyên án đang triển khai công tác điều tra thì đêm ngày 8-6-2006, tại khu chung cư Hồng Thái, An Đồng, huyện An Dương lại xảy ra hai vụ cướp cũng thủ đoạn tương tự như 3 vụ trên.

Để nhanh chóng phá án, Ban chuyên án đã khởi tố vụ án vừa xảy ra để tiến hành biện pháp tố tụng để điều tra và phối hợp với 16 ban công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hai ngày sau, vào 20h ngày 10-6-2006, tại chung cư xã An Hồng, bọn cướp đe dọa cướp tài sản của anh Nguyễn Tuấn Hiệp, sinh 1987 ở thôn Phạm Dũng, xã An Hồng và chị Lê Thị Thu Hồng, sinh 1988 ở phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Chúng cướp  đi 1 dây chuyền, 1 nhẫn, 1 đôi hoa tai đều bằng vàng tây của chị Hồng rồi cũng cắt lốp, vứt chìa khoá xe máy của anh Hiệp…

Nghiên cứu lời khai của những bị hại cũng như kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tài liệu thu thập, trinh sát đã sàng lọc được hai đối tượng: Lê Văn Toản (tức Toản Đạt), sinh 1986 ở thôn 2 Bắc Sơn, An Dương và Lê Văn Hưng (tức Hưng úc), sinh 1981 (ở cùng địa chỉ với tên Toản).

Sau 3 ngày lần tìm đôi tượng, 20h ngày 16-6-2006, các trinh sát phát hiện Hưng đang đi trên chiếc xe máy BKS 16F6-4600 xuất hiện trong quán ăn ở địa bàn Quán Toan. Ngay lập tức, Hưng được “mời”  về trụ sở Cơ quan Công an. Kiểm tra người tên Hưng các trinh sát thu được 2 giấy cầm đồ: 1 giấy cầm đồ chiếc ĐTDĐ Nokia 7260 tại hiệu cầm đồ Phúc Phong ở 20 Chùa Hàng, Lê Chân, số tiền là 700.000 đồng.

Hai chiếc điện thoại di động trên có đặc điểm ký hiệu trùng lặp với điện thoại di động của anh Nguyễn Mạnh Hùng bị cướp đêm 28-5-2006 và của anh Vũ Bá Thảo bị cướp đêm 8-6-2006. Từ cơ sở này, Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Hưng thu được 1 kiếm tự tạo, 2 đồng hồ nữ, trong đó có 1 đồng hồ của chị Vũ Thị Thu Huyền ở thị trấn An Dương bị cướp đêm 28/5/2006. Từ lúc “câm như hến”, khi nhìn thấy bằng chứng, Hưng đã phải thành thật khai nhận. Hắn cùng Toản gây ra 6 vụ cướp trên.

Không chỉ cướp nhẫn vàng tiền mà chúng còn cướp cả xe máy. Tuy nhiên, do lực lượng công an ráo riết truy bắt trên địa bàn Hải Phòng cả hai đành phải ở ẩn. Được thời gian, Hưng – Toản “đói” lại phải mò đi kiếm ăn. Lần này, chúng bàn nhau thay đổi địa điểm sang tỉnh Hải Dương.

Đến 21h ngày 5-6-2006 Toản, Hưng đến khu vực bờ đê sông Kinh Môn thuộc Lương Xá, Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương dùng dao tấn công anh Bùi Trọng Quang, sinh 1981 ở Hiệp An, Kinh Môn, cướp 1 ví da có 1 số giấy tờ và chiếc xe máy BKS 29H7-6632. Chúng đem cầm được 4.500.000u đồng.

Được đà, đêm ngày 15-6-2006, cả hai tiếp tục đến khu đô thị đang xây dựng phía Tây thành phố Hải Dương. Chúng gặp anh Phạm Minh Tuấn, sinh 1982 và chị Nguyễn Thị Quỳnh, sinh 1984 ở Hồng Thái, Ninh Giang, Hải Dương đang ngồi tâm sự, Toản cầm gậy, Hưng cầm dao bắt anh Tuấn đưa chiếc ví da có 1 số giấy tờ và 50.000 đồng. Hưng bắt chị Quỳnh tháo chiếc nhẫn nhưng chặt không tháo được, y giật sợi dây chuyền trên cổ nhưng bị đứt, rơi xuống đất.

Bực mình, Toản vụt 2 nhát gậy vào người anh Tuấn bắt đưa chìa khoá xe máy và cướp chiếc xe BKS: 34L3-0811 rồi cùng Hưng tẩu thoát. Sáng hôm sau bọn Toản, Hưng đi chiếc xe máy cướp được của anh Quang đến hiệu sửa xe của Đào Ngọc Chi ở 372 Tô Hiệu, Hải Phòng nhờ bán hộ và mượn chiếc xe Chi để sử dụng.

TRỌNG CÁT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích