Chưa kịp "lên tiên"

09:36 08/09/2020

Trần Thành Dũng (tên gọi khác là Trần Thành Túc), sinh 1976, ở số 3/3 Trường Chinh, phường Quán Trữ, Kiến An, đã từng ra tù, vào tội với 4 bản án (đều được xoá án tích), bị Toà án Nhân dân quận Kiến An tuyên phạt tổng cộng 57 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản và 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội đánh bạc. Ra tù, y nghiện vẫn hoàn nghiện.

Trưa ngày 1-10-2019, để có tiền mua ma tuý về sử dụng, Dũng chạy cuốc xe ôm từ gầm cầu Đông Khê, đường Trường Chinh, Kiến An đến ngã tư An Dương, Lê Chân, kiếm được 50 nghìn đồng. Có tiền trong tay, y phóng xe đến ngõ số 144 đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, Hồng Bàng, tìm mua của một người phụ nữ không quen biết 100 nghìn đồng được 1 gói heroin. Cất số ma tuý trên vào túi áo, vừa đi đến trước số nhà 144 Hùng Vương thì Dũng bị tổ công tác CATP phối hợp với Công an phường Thượng Lý phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật. Theo kết luận giám định, số ma tuý lực lượng chức năng thu giữ được của Dũng có trọng lượng 0,2272g.

Xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu, ngày 1-8-2020, khi đưa vụ án ra xét xử, Toà án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Trần Thành Dũng 15 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông