Chuyện thời cuộc: Kiên quyết lập lại kỷ cương

19:58 30/11/2023

Ngày 24-11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra thực địa nghe báo cáo về công tác quản lý tài sản đất đai và làm việc với một số hộ dân liên quan đến việc triển khai một số dự án trên địa bàn quận Đồ Sơn

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý chủ trương xử lý mặt bằng, lập hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng đất đối với 3 khu đất vào mục đích phát triển du lịch theo quy hoạch gồm khu Vụng Xéc và khu 203 diện tích khoảng 20 ha; khu đất của Trung tâm Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Đồ Sơn (được Thủ tướng Chính phủ chuyển giao về thành phố Hải Phòng tại Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 25/8/2023) và khu cây dừa, khu phường cũ tại phường Vạn Hương, diện tích khoảng hơn 3 ha; khu đất từ Khách sạn Hoa Phượng đến giáp khu đất của Trung tâm Hội nghị và đào tạo cán bộ Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại khu 1, Đồ Sơn, diện tích khoảng 3 ha.

Đáng chú ý, qua cuộc kiểm tra của lãnh đạo thành phố, đã chỉ rõ những sai phạm trong quản lý sử dụng đất đai tại một số khu vực thuộc quận Đồ Sơn. Đó là việc một số hộ dân xây dựng nhà hàng, nhà nghỉ không có giấy phép xây dựng và sai so với giấy phép xây dựng được cấp; không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai tại khu vực Cây Dừa; khu vực phường cũ; khu vực 203… Cùng với đó, có những sai phạm về quản lý, sử dụng đất đai tại  khu đất do Văn phòng Quận uỷ Đồ Sơn quản lý (khu 1); khu đất Nhà hàng Lan Hương (trước đây là Nhà nghỉ Đồ Sơn) - Khu 1: khu Vạn Tác (khu 1): khu Quốc phòng tại Bến Nghiêng (phường Vạn Hương)…

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra việc quản lý sử dụng một số khu đất tại quận Đồ Sơn

   Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ rõ nguyên nhân là do buông lỏng công tác chỉ đạo quản lý đất đai, xây dựng và quản lý tài sản công dẫn đến nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc còn nhiều thiếu sót, không xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng; thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, xây dựng để nhiều hộ dân vi phạm trong thời gian dài mà không xử lý kịp thời.

Từ đó, chỉ đạo Quận ủy Đồ Sơn kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công, ký kết các hợp đồng, giấy phép, hợp tác đầu tư ... cho thuê đất, thuê mặt bằng, liên doanh liên kết không đúng quy định; chỉ đạo xử lý tài sản công theo quy định; kiểm tra, xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để các hộ dân lấn chiếm đất đai, không xử lý dứt điểm, để các hộ dân vi phạm nhiều năm.

Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Đồ Sơn chỉ đạo rà soát, chấm dứt, hủy bỏ các văn bản của những cơ quan đã ký kết không đúng quy định với các hộ dân về việc cho phép sử dụng mặt bằng, điểm kinh doanh, hợp tác đầu tư tại các khu vực trên. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất trên, đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc sử dụng đất đối với một số đơn vị có diện tích đất lớn ở Khu 1 và Khu 2. Đồng thời giao các ngành liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân tại các khu vực trên chấp hành quy định của pháp luật, ủng hộ chủ trương của thành phố, tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, bàn giao mặt bằng cho thành phố để phục vụ chỉnh trang đô thị và phát triển du lịch.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra việc quản lý sử dụng một số khu đất tại quận Đồ Sơn

          Có thể thấy, những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại một số khu vực của quận Đồ Sơn kéo dài khá lâu, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, việc xử lý hoàn toàn không dễ dàng và cũng có một số ý kiến cho rằng còn có tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, không dám làm. Với sự vào cuộc quyết liệt lần này của UBND thành phố, trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, trật tự kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai sẽ được giải quyết triệt để.

Quan trọng hơn, sau khi xử lý vi phạm, thành phố sẽ có quỹ đất hơn 26 ha đưa vào đấu giá để chỉnh trang, phát triển đô thị và du lịch của quận Đồ Sơn. Dư luận nhân dân rất đồng tình, ủng hộ và mong muốn các vi phạm sớm được xử lý dứt điểm, không chỉ giữ nghiêm kỷ cương phép nước mà còn từng bước chấm dứt tình trạng sử dụng đất manh mún, kém hiệu quả tại “đất vàng” du lịch Đồ Sơn, tạo điều kiện để thực hiện các dự án du lịch tầm cỡ, góp phần nâng cao vị thế của du lịch Đồ Sơn và du lịch Hải Phòng./.

                                                                                                                                            Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông