Công viên cây xanh Hồ C – Điểm nhấn cảnh quan đô thị văn minh, hiện đại của quận Hồng Bàng

10:29 02/04/2021

Ngày 30-3 vừa qua, quận Hồng Bàng đã tổ chức khởi công xây dựng Công viên cây xanh khu Hồ C, nằm trên phố Đội Văn, thuộc phường Trại Chuối. Đây là sự kiện lớn của quận Hồng Bàng trong công tác chỉnh trang đô thị, tạo niềm phấn khởi, đáp ứng mong ước bấy lâu của người dân phường Trại Chuối, mà Công viên Hồ C, phường Trại Chuối chính là công viên cây xanh đầu tiên trong số 67 công viên nằm trong chương trình “Mỗi phường một công viên”,  mà UBND thành phố triển khai xây dựng trên địa bàn thành phố trong thời gian tới… 

 Sơ đồ thiết kế công viên Hồ C (phường Trại Chuối)

Có mặt trong lễ khởi công xây dựng Công viên hồ C từ sớm, bà Vũ Thị Chín, 63 tuổi, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 1B1, phường Trại Chuối phấn khởi nói: “Khu vực xây dựng công viên Hồ C nguyên trước kia là hồ thoát nước thải, gần bờ sông, bùn rác, ao tù nước đọng lâu ngày dâng lên gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hơn 500 hộ dân sinh sống quanh khu vực. Nay nghe tin thành phố và quận Hồng Bàng dự kiến cải tạo đất này thành công viên cây xanh, 21 hộ dân có đất đai, vật kiến trúc liên quan đến công trình đã vui vẻ chấp hành chủ trương giải tỏa, bàn giao mặt bằng sạch để sớm xây dựng công viên mới. Còn ông Phạm Văn Miện, 75 tuổi, ở tổ dân phố 1B3 phường Trại Chuối tiếp lời: Tôi sinh sống ở phường Trại Chuối đã nhiều năm. Tiếng là khu vực đô thị nhưng phường Trại Chuối chưa có công viên nào đủ rộng, đủ đẹp để bà con có chỗ vui chơi, giải trí hay ít ra cũng được hưởng không khí trong lành. Xây dựng công viên ở khu Hồ C này là rất hợp lý, hợp lòng dân…

 Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đào Trọng Đức, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo Quận ủy Hồng Bàng khảo sát công trình công viên Hồ C (phường Trại Chuối)

Trong thời gian qua, quận Hồng Bàng có nhiều công trình lớn, mang tính chất biểu tượng cho sự thay đổi diện mạo của đô thị Hải Phòng như: Nút giao Nam Cầu Bính, Khu đô thị Vinhomes… Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xây dựng Hồng Bàng thành quận có đô thị xanh, văn minh, hiện đại thì cần phải sớm tiếp tục đầu tư xây dựng thêm các công viên cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đẹp, môi trường sống trong lành, đáp ứng như cầu vui chơi giải trí của nhân dân.  Theo Phó chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan, Công viên cây xanh kèm hệ thống thoát nước Hồ C, phường Trại Chuối có diện tích 1.300,3m2, trong đó có 845,1m2 đất cây xanh, 390,1m2 đất giao thông và 65,1m2 đất công cộng. Công trình được quy hoạch thành không gian sinh hoạt cộng đồng với 4 khu chính, trong đó khu giữa hình e-lip có sân tập thể dục thể thao, cùng với nhà sinh hoạt chung, nhà vệ sinh và hệ thống cây xanh trồng hoa và các loại cây như Hoàng Lan, Sấu, Xoài… Công trình cũng có hệ thống cấp, thoát nước, đèn chiếu sáng đồng bộ, hiện đại. Khi công trình được khánh thành, đưa vào sử dụng, sẽ góp phần cải thiện hệ thống tiêu thoát nước cho các hộ dân trong khu vực, bảo đảm vệ sinh môi trường cũng như mang lại những lợi ích liên quan đến sự nghiệp phát triển văn hóa – thể thao, phát triển cộng đồng, thiết thực nâng cao chất lượng sống cho người dân phố Đội Văn nói riêng và nhân dân phường Trại Chuối nói chung.

 Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Thọ và lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng động thổ khởi công xây dựng Công viên Hồ C (phường Trại Chuối)

Tham dự và chỉ đạo lễ khởi công xây dựng Công viên Hồ C, Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cho biết, đến hết năm 2020, theo rà soát trên địa bàn 7 quận của thành phố Hải Phòng mới chỉ có 1.204,5ha đất cây xanh công viên được thực hiện theo quy hoạch, đạt tỷ lệ 5,5m2/người, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cây xanh của Đô thị loại 1, Đô thị loại đặc biệt là 10 đến 15m2/người. Theo kế hoạch của thành phố, trong năm 2021, Hải Phòng sẽ đầu tư mở rộng hệ thống công viên cây xanh, để đạt chỉ tiêu 6-6,5m2/người, tăng thêm diện tích khoảng 250ha đến 280ha và phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt tiêu chí của Đô thị loại 1 là 10m2 cây xanh/người, tăng thêm so với năm 2020 từ 1.300ha đến 1.500ha đất cây xanh. Để thực hiện mục tiêu đó, UBND thành phố đã chỉ đạo UBND các quận lập Đề án xây dựng công viên trong khu dân cư, đáp ứng tiêu chí bảo đảm mỗi phường có 1 công viên, góp phần nâng cao hưởng thụ đời sống cho nhân dân. Hiện, Thành ủy đã có chủ trương xây dựng 76 công viên tại các phường trên địa bàn 7 quận với tổng diện tích đất 52,3ha, tổng mức đầu tư khoảng 1.941 tỷ đồng… Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ ghi nhận, biểu dương Quận ủy, UBND quận Hồng Bàng đã chủ động, tích cực triển khai đầu tư xây dựng công trình công viên cây xanh bằng nguồn vốn ngân sách của quận. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cho biết, Công viên xây xanh Hồ C, phường Trại Chuối là công trình công viên cây xanh nằm trong khu dân cư đầu tiên được xây dựng trong tổng số 67 công viên mà thành phố Hải Phòng phấn đấu xây dựng từ nay đến năm 2025. Công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc cải thiện môi trường, chất lượng sống trong khu vực, thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng và có sức lan tỏa chủ trương của lãnh đạo thành phố, tạo được sự  ủng hộ, đồng thuận cao của đông đảo nhân dân. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đề nghị và bày tỏ tin tưởng, quận Hồng Bàng sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công huy động nhân lực, máy móc thiết bị, hoàn thành công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Dự kiến, công trình Công viên cây xanh Hồ C, phường Trại Chuối sẽ được khánh thành, đưa vào sử dụng trước ngày 1-7-2021, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hồng Bàng (5-7-1961 * 5-7-2021)…

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông