Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an: Xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 2 giải pháp mang tính đột phá

13:04 30/12/2021

Sáng 30-12, Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) - Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình công tác năm 2022. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội; cùng dự có lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Tại điểm cầu Hải Phòng, Đại tá Lê Nguyên Trường – Phó Giám đốc CATP và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện lãnh đạo Cục CSHS quán triệt nội dung hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77; trong đó, tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến lực lượng CSHS. Đồng thời, quán triệt kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm năm 2021, triển khai chương trình công tác năm 2022 của lực lượng CSHS. Đây là cơ sở, định hướng trọng tâm để lực lượng CSHS cả nước tập trung triển khai trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Năm 2021, được sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ CATW, lực lượng CSHS toàn quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Trong năm, Cục CSHS đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an trình Ban Chỉ đạo 138/CP, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Chỉ thị, Quyết định, phương án, kế hoạch, chương trình công tác; chỉ đạo lực lượng CSHS địa phương thực hiện các giải pháp kéo giảm 5% số vụ phạm tội về TTXH; triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội quan trọng của đất nước trước, trong và sau dịch Covid-19.

Phong trào thi đua đặc biệt: “Lực lượng CAND lá chắn thép phòng chống dịch Covid-19 – Thanh bảo kếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” được toàn lực lượng triển khai nghiêm túc, hiệu quả. Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch Covid-19, lực lượng CSHC đã chuyển hướng điều tra cơ bản theo các 4 lĩnh vực, 11 chuyên đề đảm bảo xuyên suốt, đặc thù trong toàn lực lượng.

Nhờ đó, trong năm, lực lượng CSHS toàn quốc đã xác lập mới 3.373 chuyên án, đấu tranh, khám phá thành công 3.382 chuyên án, bắt 9.324 đối tượng, khởi tố 8.229 bị can. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90,12% so với chỉ tiêu Quốc hội giao; đã điều tra, khám phá 36.040 vụ phạm tội về TTXH, đạt 86,37% (trong đó, tỷ lệ khám phá các vụ trọng án đạt 90,26%), triệt phá 1.335 băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.423 đối tượng truy nã…; không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ, không để hình thành các tuyến, địa bàn phức tạp về ANTT. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Công tác xây dựng Đảng, XDLL, thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến rõ nét, khích lệ, động viên tinh thần CBCS tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng CSHC toàn quốc còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Năm 2022, để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm về TTXH; nắm chắc, dự báo đúng tình hình từ xa, từ cơ sở; tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm 5% số vụ phạm tội về TTXH so với năm 2019; nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; điều tra theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng CSHS cả nước xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp mang tính đột phá sau: đẩy mạnh phân công, phân cấp, thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là công tác điều tra cơ bản trong 4 lĩnh vực, 11 chuyên đề nghiệp vụ; ứng dụng CNTT, phần mềm phục vụ công tác, chiến đấu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Để đạt được mục tiêu đề ra, thay mặt Đảng uỷ CATW, Bộ Trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc – Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị thời gian tới lực lượng CSHS cần tập trung triển khai hiệu quả 3 mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022 và 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 và những năm tiếp theo để thực hiện thắng lợi các nội dung hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77 đã đề ra.

Theo đó, Thứ trưởng yêu cầu các phòng của Cục CSHS tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các phương án trong tình hình mới, triển khai quyết liệt, bài bản, thường xuyên, hiệu quả 4 lĩnh vực, 11 chuyên đề trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm một cách linh hoạt theo từng giai đoạn, những lĩnh vực, chuyên đề mới phải đi đến cùng. Tất cả những vấn đề dư luận xã hội quan tâm chưa được làm rõ liên quan đến nghiệp vụ của lực lương CSHS cần tập trung làm rõ.

Đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm lực lượng CSHS đề ra trong năm 2022, đồng chí yêu cầu: Công an các đơn vị, địa phương phải tập trung đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, nói đi đôi với làm, bản lĩnh, trách nhiệm, đổi mới, sâu sát địa bàn, đối tượng. Có giải pháp đột phá xây dựng lực lượng CSHS 4 cấp, trong đó lực lượng cấp xã, huyện đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; phấn đấu giảm 5% số vụ phạm pháp hình sự một cách bền vững. Triển khai hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động trong mọi tình huống. Đối với những vụ án khó phải thống nhất quy trình, tránh sai sót; phải chuyển trạng thái nhanh nhất đối với lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao, có lộ trình cụ thể để đầu tư, chuyển đổi, chuẩn bị cả về con người để tiếp cận không gian mạng trong công tác phòng chống tội phạm…

 Cũng nhân dịp này, Cục CSHS phát động phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông