Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng: Nơi ươm mầm những tài năng trẻ

11:19 06/01/2018

Thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật và tạo môi trường giáo dục toàn diện, Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng giữ vai trò chủ chốt trong tập hợp, phát hiện và bồi dưỡng, đào tạo tài năng thiếu nhi; đồng thời hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.

Một tiết mục dự thi tại Hội thi Cây đàn tuổi thơ 2017

Phát hiện các tài năng trẻ

Ngày cuối năm, Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Lê Như Hải phấn khởi báo tin vui, Hội thi Cây đàn tuổi thơ lần thứ 18 do Cung tổ chức vừa khép lại với nhiều con số ấn tượng.

Hội thi năm nay ghi dấu ấn mới khi số lượng thí sinh đăng ký dự thi lên 489 thí sinh đến từ các cung, nhà thiếu nhi, trường học, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu trên địa bàn thành phố, gần gấp đôi so với năm trước, đông nhất từ trước đến nay. Các thí sinh thi với 7 loại nhạc cụ, gồm: ghi ta, violon, sáo, thập lục, trống, organ, piano.

Theo đánh giá từ phía Ban tổ chức, nếu như ở những hội thi trước các tiết mục chất lượng thường tập trung ở độ tuổi thiếu niên, từ 13 đến 15 tuổi thì ở hội thi này chất lượng đã được giàn đều và đã có nhiều em nhi đồng đã có kỹ năng biểu diễn rất tốt. Nhiều em có kiến thức cơ bản về âm nhạc, phong cách biểu diễn, kỹ thuật biểu diễn, kí xướng âm, hòa thanh, hòa tấu, phân tích xử lý tác phẩm.

Hội thi đã được triển khai rộng hơn và đã có nhiều em ở khối huyện tham gia và đạt giải như Kiến Thụy, Tiên Lãng, Cát Hải, An Lão, Thủy Nguyên… Nhiều đơn vị trường học đã có chất lượng và số lượng các em tham gia hội thi đông như trường THCS Trần Phú, THCS Hồng Bàng, tiểu học Minh Khai, tiểu học Chu Văn An, tiểu học Đinh Tiên Hoàng, tiểu học Lê  Hồng Phong.

Hội đồng giám khảo đã đánh giá cao 142 tiết mục và trao 35 Huy chương Hoa phượng đỏ hạng Nhất, 35 Huy chương Hoa phượng đỏ hạng Nhì và 72 giấy chứng nhận Ngôi sao tương lai. Hai đơn vị tổ chức tốt được trao giải phong trào là quận đoàn Hồng Bàng và quận đoàn Lê Chân.

Được tổ chức 2 năm một lần, đến nay đã là mùa giải thứ 18, hội thi Cây đàn tuổi thơ đã tạo một sân chơi cho thiếu nhi trong lĩnh vực âm nhạc, biểu diễn nhạc cụ. Nhiều em đã trở thành sinh viên học viện âm nhạc, các trường nghệ thuật trong toàn quốc, trở thành những nghệ sỹ biểu diễn, giảng dạy nhạc cụ.

Các cuộc thi tài năng được Cung văn hóa thiếu nhi thành phố chủ trì tổ chức đã góp phần phát hiện thêm nhiều tài năng trẻ của thành phố Cảng. Năm 2017, Cung tổ chức thành công Hội thi Sơn ca với 500 thí sinh dự sơ khảo cấp quận, huyện, 128 thí sinh thi chung kết cấp thành phố; cuộc thi vẽ chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”với hơn 8.530 bức tranh đến từ 38 đơn vị tham gia, 130 bức tranh được triển lãm; 1 trại sáng tác tranh“Thiên nhiên tươi đẹp”tại khu Resort Hòn Dáu Đồ Sơn; giải Cờ vua hè mở rộng;

giải Taekwondo Thủy Nguyên mở rộng; giải Kick boxing Hải Phòng; giải các CLB Cờ vua Nhà thiếu nhi quận Ngô Quyền mở rộng; giải Cờ vua Hồ Sen mở rộng; giải Cờ vua quận Ngô Quyền mở rộng; giải vô địch Cờ vua Hoa phượng đỏ; giải Cờ vua các Câu lạc bộ Cung thiếu nhi mở rộng; liên hoan các Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Cung mở rộng lần thứ 2; giải các CLB Khiêu vũ thể thao Hải Phòng mở rộng; giải Khiêu vũ thể thao huyện Thủy Nguyên mở rộng; liên hoan các CLB Aerobic Cung thiếu nhi Hải Phòng mở rộng; giải bóng đá Vui cùng Lotteria...

Trao giải Hội thi Cây đàn tuổi thơ 2017

Bồi dưỡng năng khiếu thiếu nhi

Việc tổ chức các lớp học, câu lạc bộ, các đội, tổ nhóm về khoa học kĩ thuật, hướng nghiệp, thẩm mĩ, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội đã giúp phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng cho thiếu nhi thành phố.

Trong kỳ I, Cung đã duy trì được 108 lớp với 28 bộ môn năng khiếu, tổng số học sinh là 730 em, trong đó lớp Nghi thức đội với 40 em tham gia sinh hoạt miễn phí; kỳ II, tháng 6 tổ chức 175 lớp với 30 bộ môn, tổng số học sinh là 1.700 em (khoa mở thêm bộ môn mới: Nhảy hiện đại, Võ tự vệ cá nhân, Thiết kế thời trang, Cầu chinh, Bơi...);

kỳ III, duy trì được 45 lớp với 30 bộ môn, tổng số học sinh là 650 em ở các bộ môn ghita, mỹ thuật, múa, thanh nhạc Dancesport, karatedo, aerobic, organ, cờ vua, thiếu lâm, vovinam, taekwondo, bóng đá, bóng rổ (6 lớp, bóng bàn, judo, nhảy hiện đại và hiphop, cầu chinh, CLB đàn tranh, tạo hình bóng nghệ thuật, kỹ năng sống, thiết kế thời trang…

Với mô hình dạy cá nhân theo nhu cầu, thời gian, cấp độ học, giáo viên dạy đã phát huy được chất lượng học đỉnh cao, đào tạo mũi nhọn trong các lĩnh vực âm nhạc, thể thao, hội họa, kỹ năng…

Với việc phát hiện và kịp thời bồi dưỡng, đào tạo, tài năng trẻ thành phố Cảng đã tham gia và đạt nhiều giải cao tại các cuộc thi toàn quốc năm 2017, như: giải C tại Triển lãm Mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc;

4 thí sinh đạt thành tích cao tại Cuộc thi Giọng hát Việt nhí; 1 HCB, 2 HCĐ tại giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc; 1 HCB, 1 HCĐ tại giải vô địch Taekwondo học sinh toàn quốc lần thứ VII; 2 học sinh đội tuyển Karatedo đạt HCĐ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc; 3 HCB, 2 HCĐ, 1 giải khuyến khích tại giải cờ vua không khoảng cách lần thứ IV;

1 HCB, 1 HCĐ tại giải thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao toàn quốc tại Vũng Tàu cùng hàng trăm huy chương các loại tại các cuộc thi cấp trung ương khác. Tại Kỳ thi chứng chỉ âm nhạc quốc tế Hoàng gia Anh ABRSM có 3 em đạt điểm xuất sắc, 7 em đạt điểm giỏi; trong đó 2 em được chọn công diễn trong Buổi hòa nhạc được tổ chức tại Nhạc viện Hà Nội...

Luôn tìm các mô hình mới

Giám đốc Cung văn hóa thiếu nhi thành phố Hải Phòng Lê Như Hải không “chịu ngồi yên”, luôn tìm những hướng đi, cách làm mới để mở rộng hoạt động liên kết đào tạo, tìm kiếm tài năng thiếu nhi. Ông cho biết, năm 2017, công trình Khu nhà trung tâm và Nhà hát thiếu nhi bước đầu đưa vào sử dụng đã thu hút số lượng lớn học sinh tham gia vào kỳ hè.

Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, Cung phối hợp chặt chẽ với trường tiểu học Hai Bà Trưng, trường mầm non Ngôi Sao trong đào tạo năng khiếu, giáo dục toàn diện cho học sinh; tiếp tục duy trì sân chơi miễn phí do Công ty TNHH quốc tế Unilever Việt Nam tài trợ, đặc biệt, Phòng thu âm tiêu chuẩn được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa đã tạo điểm nhấn thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Với các công trình: Nhà sách Tiền Phong, sân bóng đá, Khu vui chơi Thế giới trẻ, Khu vui chơi giải trí Tuổi thơ và các sân chơi của Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố thu hút hơn 1 triệu lượt thiếu nhi/ năm tham gia hoạt động vui chơi giải trí tại đây.

Bên cạnh đó, Cung phối hợp với các trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều chuyên đề cấp thành phố đạt chất lượng cao; hỗ trợ chuyên đề Festival cho phòng giáo dục quận Ngô Quyền; tổ chức mô hình Trại hè đào tạo kỹ năng sống, Trại hè huấn luyện kỹ năng bơi lội và phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Ngoài ra, Câu lạc bộ sân khấu duy trì sinh hoạt hàng tuần, ghi hình các chương trình “Những ngôi sao nhỏ” phát trên sóng THP; CLB Tiếng Nhật  do Cung và Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thành lập duy trì được 3 lớp Tiếng Nhật với 100 em học sinh là những điểm mới hấp dẫn của Cung năm nay.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông