Đại hội Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2020-2025: 9 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

17:43 11/02/2020

Sáng 11-2, Đảng bộ cơ quan Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng một số ban, ngành trong Đảng bộ Khối cơ quan thành phố.

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Đây là tổ chức cơ sở Đảng thứ hai (sau Chi bộ cơ quan Ban nội chính Thành ủy) của Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo tại Đại hội, Đảng bộ cơ quan TAND TP hiện có 51 đảng viên, sinh hoạt tại 8 Chi bộ trực thuộc gồm 5 Tòa án chuyên trách và 3 phòng nghiệp vụ. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao, liên tục các năm trong nhiệm kỳ, cơ quan TAND TP đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt, kịp thời và có nhiều sáng tạo. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai bài bản, đúng quy định, góp phần nâng cao chất lượng của cấp ủy và tổ chức Đảng, cũng như các tổ chức đoàn thể.

Các
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu ban Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2020-2025

Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ có 16 quần chúng ưu tú được cử đi học các lớp nhận thức về Đảng; 18 lượt cán bộ tham gia học Trung cấp và Cao cấp lý luận chính trị. Về công tác chuyên môn, các đảng viên cũng như tổ chức Đảng trong Đảng bộ đã đóng góp tích cực vào việc thụ lý, giải quyết 5.777 vụ việc các loại, đảm bảo hiệu quả tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, xử lý, khách quan, đúng pháp luật, tỷ lệ hòa giải thành, đối thoại thành cao.

Các
Đồng chí Phạm Xuân Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã thảo luận, đề xuất nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp vào Báo cáo chính trị và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2020-2025 và bầu trực tiếp các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy theo nguyên tắc bỏ phiếu kín. Kết quả, 9 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Đức Tuyên – Chánh án TAND TP được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Phích – Phó Chánh án TAND TP được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

          TG

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông