Đảng bộ Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong: Đoàn kết, sáng tạo, vượt thách thức

09:53 16/05/2020

Ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong đã được hình thành và trải qua các thời kỳ phát triển trong 60 năm qua, Đảng bộ Nhựa Tiền Phong luôn là lá cờ đầu, mang trong mình tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và lao động xây dựng đất nước.

 

Hoạt động sản xuất của Cty

Có thể nói, đội ngũ đảng viên của Đảng b NhựaTiền Phong đã luôn là lực lượng nòng cốt, tiên phong, dám đương đầu với mọi khó khăn thách thức của nền kinh tế thị trường để nỗ lực vươn lên, sẵn sàng tiếp thu, áp dụng sáng tạo những kiến thức khoa học, kĩ thuật, công nghệ tiên tiến vào quá trình tạo ra sản phẩm mang thương hiệu “Nhựa Tiền Phong”, xây dựng doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh. 

Từ nhiều năm nayĐảng bộ Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, động viên khích lệ của Ban Thường vụ Quận ủy Ngô Quyền, đó cũng là động lực để tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ công ty luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa XXXII.

Trước những khó khăn, thách thức của nền kinh tế thị trường, đội ngũ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ công nhân viên đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, vượt khó, nỗ lực học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Xác định vấn đề chất lượng là yếu tố sống còn, sản phẩm của Công ty không ngừng được cải tiến kĩ thuật đảm bảo chất lượng, được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận. Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị công ty cũng thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần tốt hơn cho CBCNV.

Kết quả, tính đến cuối năm 2019 Công ty đã tạo việc làm cho hơn 1.300 lao động tại TP Hải Phòng, Nghệ An và các vùng lân cận, tăng gần 1,6 lần so với năm 2014. Tổng sản lượng sản xuất năm 2019 đạt 95.450 tấn, tăng gấp 1,43 lần so với năm 2014. Đồng thời, doanh thu thuần năm 2019 đạt 4.760 tỉ đồng, tăng gấp 1,33 lần so với năm 2014 và lợi nhuận trước thuếnăm 2019 đạt 471,2 tỉ đồng, gấp 1,4 lần so với năm 2014. 

Ngoài ra, Nhựa Tiền Phong luôn nằm trong danh sách những doanh nghiệp nộp ngân sách cao nhất thành phố với 325 tỉ đồng năm 2019 tăng gấp 1,32 lần so với năm 2014, tỉ lệ tăng trưởng giai đoạntrung bình là 5,77%.

Cũng trong nhiệm kì qua, Công ty đã chung tay cùng với các cấp chính quyền, tổ chức, đoàn thể tham giatrên 20 chương trình nhân đạo ước tính hàng chục tỉ đồng với trên 70.000 lượt người được thụ hưởng.Đặc biệt, Chương trình “Cầu nối yêu thương” được Công ty khởi xướng và dự kiến triển khai giai đoạnđầu trong 05 năm (2017-2022).

Với mong muốn xây dựng những cây cầu dân sinh tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, giúp cho bà con các dân tộc và các em học sinh, được thuận tiện di chuyểnCông ty đã dồn sức người, sức của cho chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. 

Sau hơn 2 năm thực hiện, tính đến hết năm 2019, Công ty đã khánh thành 48 cây cầu, trị giá hàng chc t đồng, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho khoảng 25 nghìn học sinh và người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Thanh Hóa, Hải Phòng… và nhiều tỉnh thành tại phía Nam.

 

Một trong những hoạt động tiêu biểu của Cty

Ngoài công tác từ thiện nêu trên, 5 năm qua, Công ty còn tham gia đóng góp với thành phố gần 5 tỉ đồng cho những chương trình mang yếu tố an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa góp phần thúc đẩy sự phát triển đi lên của thành phố Hải Phòng.

Trong công tác xây dựng Đảng, hiện nay Đảng bộ có 10 chi bộ trực thuộc với 232 đảng viên, hàng năm 100% số chi bộ trực thuộc đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ Công ty liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó có 4 năm (2015, 2016, 2018 và 2019) là Đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” của Đảng bộ Quận Ngô Quyền.

Thực hiện quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giới thiệu đảng viên về sinh hoạt nhóm đảng viên đường phố, Đảng ủy đã giới thiệu 100% đảng viên về địa phương sinh hoạt, qua đánh giá chất lượng đảng viên, Đảng bộ có 95 - 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ giới thiệu 85 quần chúng ưu tú học lớp bồi dưỡng đối tượng, kết nạp được 65 đồng chí đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chính trong  nhiệm kỳ 2020-2025

Kết nạp từ 10-12 đảng viên hằng năm; 100%  đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 15% “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đảng bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”; Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025; Tốc độ tăng trưởng giá trị sản lượng thực hiện hằng năm bình quân từ 5% -8%; Tốc độ tăng trưởng doanh thu hằng năm trung bình từ 8% - 10%; Lợi nhuận trước thuế hằng năm tăng từ 3% -5%; Nộp ngân sách hằng năm tăng từ 3% - 5%; Thu nhập bình quân hằng năm tăng từ 5% - 7%.

Từ những cố gắng đó, Công ty vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhì (2015) , Cờ thi đua của Chính phủ (2015, 2016), Cờ thi đua của Chủ tịch UBND thành phố (2018),... Đặc biệt, năm 2016, Đảng bộ Công ty vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động, công tác.

Những thành tựu Công ty CP Nhựa TNTP đạt được trong giai đoạn (2015-2020), đã khẳng định thương hiệu “Nhựa Tiền Phong” có uy tín, có chỗ đứng vững chắc, mang tầm quốc gia. Đồng thời thể hiện vai trò lãnh đạo của toàn Đảng bộ đối với chiến lược kinh tế của doanh nghiệp, tạo lập được vị thế lớn mạnh của Công ty, qua từng giai đoạn khó khăn, để duy trì, phát triển bền vững, đứng đầu cả nước. In dấu ấn lịch sử để Công ty trở thành tập đoàn kinh tế lớn mạnh trong tương lai gần.

 Kim Oanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích