Đồ handmade “lên ngôi”

14:45 11/05/2019

Ngày nay, khi đời sống ngày càng được nâng cao, nhu cầu con người ngày càng đa dạng thì các dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu đó càng trở nên phát triển. Đó chính là nguyên nhân chủ yếu cho thị trường các sản phẩm handmade từ thủ công mỹ nghệ đến thực phẩm trở nên sôi động hơn bao giờ hết…

Gần một tháng nay, cứ lúc nào rảnh là Lê Huyền – nhân viên văn phòng của một công ty bảo hiểm – lại lên mạng để trả lời các tin nhắn cũng như tìm kiếm nguyên liệu cho nghề tay trái của mình. Vốn từng học qua một lớp nữ công gia chánh, chưa lập gia đình cộng với công việc văn phòng tương đối nhàn rỗi nên những rảnh Huyền thường làm các món bánh ngọt. Ban đầu chỉ làm ăn chơi chơi trong nhà, sau đó mang đến cơ quan mời mọi người thưởng thức “cây nhà lá vườn”. Vậy mà ngay hôm đó có mấy đồng nghiệp đặt cho gia đình bởi vị béo ngậy và độ ngọt vừa phải.

Làm đồ handmade không chỉ thỏa mãn sở thích mà còn giúp tăng thu nhập

 Sự việc bất ngờ đó càng nuôi dưỡng niềm đam mê khiến cho Huyền ban đầu từ chơi thành thật. Cô chịu khó lên mạng để tìm hiểu thêm các công thức chế biến bánh, ban đầu chỉ là bánh flan, giờ đây mỗi tuần cả trăm đơn hàng đặt Huyền các loại bánh Muffin, Pancake, Tiramisu, Brownie, Cupcake… Điều khiến cô phấn khởi nhất là tuần trước khi đoàn kiểm tra liên ngành đến làm việc tại cơ quan, sếp đã tin tưởng đặt cô làm hàng trăm chiếc để đãi khách thưởng thức lúc giải lao khiến cô phải “huy động” cả bố mẹ và em gái vào cuộc “cứu trợ” mới đáp ứng đủ…

Cũng xuất phát từ ý tưởng tự làm đồ ăn cho gia đình để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phầm và đúng chất lượng, Nguyễn Thị Ngân, giờ “làm không hết việc” do các đơn hàng từ hàng xóm, bạn bè giới thiệu người quen đặt hàng. Trước đây mấy đứa con nhà Ngân thích ăn bún, nhưng khi đọc được thông tin có nơi sản xuất bún chứa hàn the khiến cô quyết định tự làm ở nhà. Đầu tư tiền triệu để có được máy xay, khuôn làm bún nhưng nghĩ nếu một tuần chỉ dùng một vài lần thì uổng. Vậy là Ngân đăng hình ảnh các công đoạn qua Zalo và Facebook. Giờ đây thu nhập từ làm bún tươi, bánh phở, bánh mỳ hoa cúc, bánh flan caramen… cao hơn cả công việc làm nhân viên cửa hàng điện máy khiến cô đang có ý định theo hẳn “nghề tay trái”…

Một điều dễ nhận thấy là mạng xã hội và Internet ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc chỉ cần lên mạng là xuất hiện hàng loạt thông tin hướng dẫn sẽ giúp nhiều người có thể tự làm những sản phẩm tưởng chỉ có thể bày bán tại các tiệm cũng như giúp đồ handmade có điều kiện lan tỏa đến gần hơn với đông đảo khách hàng hơn.

Hiện các sản phẩm đồ handmade rất đa dạng, từ các loại thực phẩm (bún, bánh phở, các loại bánh ngọt, bánh bao, gà khô, bò khô) đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ (túi, ví, móc khóa, dây chuyền, lắc tay, balo, hoa giả, vật trang trí để bàn)... ai cũng có thể làm miễn là say nghề và có chút năng khiếu.

Giá thành của sản phẩm đồ handmade từ vài nghìn cho đến đến cả trăm, thậm chí là tiền triệu nếu như đó là những sản phẩm túi, ví cao cấp. Sở dĩ đồ handmade có sức lan tỏa và đang trở thành hot trong xã hội hiện nay bởi tính độc đáo, sáng tạo và có bảo đảm về nguồn gốc xuất xứ. Mặt khác, nguồn nguyên liệu cung cấp cho việc làm các sản phẩm handmade hiện nay có thể tìm kiếm rất dễ dàng tại các siêu thị, trung tâm thương mại hay chợ dân sinh. Do đó từ nhiều xuất phát điểm ban đầu chỉ là sở thích mà khá nhiều người có đôi bàn tay khéo léo cùng ý tưởng kinh doanh đã mở shop, tiệm, cửa hàng kinh doanh đồ handmade với thu nhập không hề nhỏ.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích