Gấp rút triển khai GPMB Dự án đường vào đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

16:35 22/08/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tại lễ khởi công xây dựng tuyến đường từ QL 37 vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, về việc sớm đưa tuyến đường vào sử dụng trong năm 2018. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo phối hợp với xã Lý Học, quyết tâm bàn giao mặt bằng “sạch” cho đơn vị thi công trong tháng 9 tới.

Người dân đồng thuận

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Bảo, Dự án tuyến đường từ QL37 vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sẽ thu hồi đất của 208 hộ dân thuộc các thôn 1, 3, 5, 6 của xã Lý Học.

Trong đó, 8 hộ dân thuộc thôn 1 thu hồi 2.102 m2 đất thổ cư; 200 hộ dân thuộc các thôn 1, 3, 5, 6 thu hồi 8 ha đất nông nghiệp với tổng số tiền chi GPMB gần 40 tỷ đồng. Đến nay, đơn vị đã chi trả  toàn bộ số hộ tại thôn 1 và 6 với tổng số tiền 15 tỷ đồng.

Đối với những hộ dân còn lại, trung tâm sẽ phối hợp với xã Lý Học lập phương án kiểm kê để sớm hoàn thiện GPMB trong tháng 9 tới.

Chủ tịch UBND xã Lý Học Nguyễn Văn Phương cho biết: Xác định việc GPMB phục vụ Dự án tuyến đường từ QL 37 vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhiệm vụ trọng tâm của xã trong năm 2017, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương bàn giao đất để đơn vị thi công triển khai dự án.

Nhìn chung, người dân có đất bị thu hồi đều đồng thuận. 

Xác định là dự án trọng điểm nên huyện Vĩnh Bảo giao các ngành, địa phương rà soát kỹ những trường hợp hộ dân có diện tích đất bị thu hồi thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê, đền bù cho các hộ dân, vận động tối đa nhất những gì có lợi cho người dân trong GPMB dự án.

Dự án có ý nghĩa lớn   

Từ thực tế tuyến đường hiện có đi vào đền trạng chưa xứng tầm với Di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời vào các dịp lễ hội tuyến đường này thường xảy ra tắc đường cục bộ.

Do vậy, cấp thiết phải xây dựng một tuyến đường mới vào đền trạng đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách tới thăm quan, và tuyến du khảo đồng quê. Dự án “Xây dựng tuyến đường từ QL 37 vào Khu di tích Quốc gia đặc biệt danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm” do UBND huyện Vĩnh Bảo làm chủ đầu tư. 

Dự án xây dựng mới đoạn đường từ QL37 đến ngã 3 đầu đường đôi hiện có trước cổng tam quan khu di tích. Chiều dài là 1.960m, chiều rộng mặt cắt ngang 45m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa.

Nâng cấp đoạn đường từ ngã 3 đầu đường đôi đến cổng tam quan khu di tích, chiều dài 359,64m, chiều rộng mặt cắt ngang 52m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. 

Ngoài ra, xây dựng cầu qua sông Chanh Dương và xây dựng các công trình trên tuyến đường như: Hệ thống thoát nước mặt đường, các cống thoát nước ngang đường, hè đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, an toàn giao thông, cây xanh.

Tổng mức đầu tư dự án hơn 363 tỷ đồng, ngân sách do thành phố cấp. Đơn vị thi công là Công ty CP Trung Thủy. Công trình dự kiến hoàn thành trong tháng 8- 2019.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho rằng dự án có ý nghĩa đặc biệt, mang tính chất quốc gia. Đây là tuyến đường kết nối và đi vào Khu di tích danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Do vậy, đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tốc độ công việc, rút ngắn tiến độ hoàn thành trong năm 2018. 

Về phía đơn vị thi công mong muốn chủ đầu tư sớm bàn giao mặt bằng sạch để đơn vị thi công đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ đề ra. Khi dự án đưa vào hoạt động góp phần chỉnh trang cơ sở hạ tầng vào đền trạng khang trang hơn.

Qua đó, khai thác tiềm năng, phát huy những giá trị to lớn của khu di tích Quốc gia đặc biệt, di sản văn hóa trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông