Hàn Quốc thề sẽ “mạnh tay”

17:01 11/08/2010

Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 9-8 đã bắn đạn pháo trên vùng biển phíaTây bán đảo Triều Tiên, gần khu vực tranh chấp giữa hai miền trên Hoànghải.
Quân đội CHDCND Triều Tiên ngày 9-8 đã bắn đạn pháo trên vùng biển phíaTây bán đảo Triều Tiên, gần khu vực tranh chấp giữa hai miền trên Hoànghải.

Tàu chiến Hàn Quốc tập trận trên Hoàng hải
Tàu chiến Hàn Quốc tập trận trên Hoàng hải

Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn khoảng 10 loạt pháo vào vùng biển gần đảo Baekryeongdo vào lúc 17h30 giờ địa phương (15h30 Hà Nội) và gần 100 quả đạn pháo vào vùng biển gần đảo YeonPyeongdo từ 17h52 đến 18h14 cùng ngày (15h52 đến 16h14 giờ Hà Nội). Cả hai vùng biển này đều gần Giới tuyến phía Bắc. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, do tất cả các quả đạn pháo đều rơi xuống vùng biển phía bắc NLL và không gây thiệt hại cho phía Hàn Quốc.

Đây là diễn biến căng thẳng mới nhất giữa hai miền Triều Tiên vốn dâng cao kể từ khi xảy ra vụ chiến hạm Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm hồi tháng 3 vừa qua khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Và đây không phải lần đầu tiên Triều Tiên bắn đạn pháo theo phương thức cảnh báo nói trên, vì hồi tháng 1 họ cũng từng nã hàng loạt quả đạn pháo ở cùng vùng biển. Khi đó cả Mỹ và Hàn Quốc đều lên tiếng kịch liệt phản đối.

Quân đội Hàn Quốc hôm qua (10-8) tuyên bố sẽ “hành động kiên quyết” chống lại các “hành động hiếu chiến” sau khi Triều Tiên nã pháo xuống lãnh hải gần biên giới tranh chấp giữa hai miền. Hàn Quôc đã cảnh báo Triều Tiên về việc bắn pháo này qua hệ thống phát thanh hải quân. Seoul cho rằng việc Bình Nhưỡng bắn đạn cối tại khu vực biển Hoàng Hải nhằm làm bất ổn tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên để gây sức ép đối với Mỹ.

Phát ngôn viên Tổng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay, quân đội Hàn Quốc trong một thông điệp qua fax tới Triều Tiên đã miêu tả vụ bắn đạn cối của Triều Tiên là “hành vi khiêu khích nghiêm trọng” vi phạm hiệp định đình chiến và một hiệp định không gây hấn giữa hai nước. Vị phát ngôn viên nhấn mạnh: “Nếu Triều Tiên tiếp tục các hành vi hiếu chiến mà không đưa ra lời xin lỗi về vụ Cheonan, Hàn Quốc sẽ hàng động kiên quyết”.

Căng thẳng liên Triều gia tăng kể từ hồi cuối tháng 3 khi Hàn Quốc và Mỹ, viện dẫn một cuộc điều tra đa quốc gia, cáo buộc Triều Tiên nã ngư lôi vào tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc, gần biên giới biển tranh chấp. Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc tập trận chống ngầm quy mô lớn để phô trương sức mạnh nhằm đáp trả vụ chìm tàu. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày kết thúc ngay trước khi cuộc nã pháo của Triều Tiên bắt đầu. Bình Nhưỡng, đã phủ nhận liên quan tới vụ Cheonan, miêu tả cuộc tập trận của Hàn Quốc là bước đệm cho cuộc xâm lược Triều Tiên, đồng thời cảnh báo “trả đũa mạnh mẽ” việc này.

Cuối tuần qua, căng thẳng còn tồi tệ hơn sau khi Triều Tiên bắt giữ một tàu đánh cá của Hàn Quốc đang hoạt động ngoài khơi bờ biển phía đông. Seoul đã hối thúc Bình Nhưỡng trả tự do cho con tàu đánh cá trọng tải 41 tấn và 7 thủy thủ càng sớm càng tốt. Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho rằng tàu Daeseung 55 có thể đã bị giữ sau khi đi vào đặc khu kinh tế của Triều Tiên. Hiện nhà chức trách Triều Tiên đang thẩm vấn các ngư dân và chưa có bình luận nào về vụ việc này.


VIỆT ANH (tổng hợp)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông