Hội LHPN huyện Kiến Thụy sôi nổi hội thi “Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng” năm 2019

10:15 23/10/2019

Sáng 18-10, tại Hội trường Trung tâm bồi dưỡng huyện, Hội LHPN huyện Kiến Thụy tổ chức kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 9 năm ngày phụ nữ Việt Nam và hội thi “Cán bộ Hội duyên dáng, tài năng” năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Phạm Hải Yến- Chủ tịch Hội LHPN thành phố, cùng đại diện lãnh đạo huyện Kiến Thụy và hơn 200 đại biểu là cán bộ hội viên trên địa bàn 18 xã, thị trấn.

Đồng chí Phạm Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN thành phố và Chủ tịch Hội LHN huyện Kiến Thụy Lương Thị Ngân trao kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các cá nhân

Phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, các cấp Hội LHPN Kiến Thụy đã luôn làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu xây dựng tổ chức hội ở địa phương phát triển vững mạnh. Đặc biệt, trong năm 2019 các cấp Hội LHPN Kiến Thụy đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của huyện 22/9/1944- 22/9/2019, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong đó, tiêu biểu phong trào thi đua hỗ trợ cải thiện nhà ở cho hội viên nghèo; mô hình tiết kiệm; tương trợ, nuôi dậy con tốt; tiết kiệm mỗi người mỗi ngày; quỹ vì sự  phát triển phụ nữ; mô hình thu gom tác thải và trên 70 tuyến đường hoa kiểu mẫu,…được cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện và nhân dân đánh giá cao. Kết quả, toàn huyện đã có 37 tập thể và cá nhân tiêu biểu được Trung ương, Thành phố và huyện biểu dương khen thưởng. Tại buổi lễ, 2 cá nhân tiêu biểu được vinh dự nhận kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” của Trung ương Hội LHPNVN.

Nhiều tiết mục đặc sắc được các thí sinh thể hiện tại hội thi

Qua vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức đã chọn được 8 cán bộ hội tiêu biểu tiếp tục tham gia vòng thi chung kết. Theo đó, các thí sinh, hầu hết đều có sự chuẩn bị chu đáo từ kiến thức tổng hợp lẫn kỹ năng công tác hội. Chị em đã chủ động sưu tầm tài tiệu, ôn luyện kiến thức, nghiêm túc luyện tập để đáp ứng yêu cầu của Hội thi. Qua đó đã khẳng định được bản lĩnh, phong thái, khả năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức thường trực để hoàn thành tốt các nội dung thi. Hội thi được sân khấu hóa với 4 phần thi: Duyên dáng áo dài truyền thống; Trình diễn trang phục tự chọn; Thi năng khiếu về hiểu biết ứng xử và Tài năng.

Các thí sinh đã mang đến hội thi sự phong phú về đề tài, đa dạng về sắc màu với phong thái thể hiện tự tin, lôi cuốn, hấp dẫn, làm nên một hội thi ấn tượng, thiết thực và giàu ý nghĩa.

Trải qua 4 phần thi phô diễn tài năng, Ban Tổ chức đã trao giải xuất sắc cho đơn vị xã Ngũ Phúc, trao 2 giải nhất cho đơn vị xã Du Lễ, Kiến Quốc, trao 2 giải nhì cho đơn vị xã Minh Tân, Thị trấn Núi Đối, trao 3 giải ba cho các đơn vị xã Hữu Bằng, Thuận Thiên, Tân Phong và giải thưởng cho Thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất; Thí sinh ứng xử thông minh nhất; Thí sinh thể hiện tài năng xuất sắc nhất.

Hội thi mang đậm ý nghĩa sâu sắc của Hội LHPNVN trong thời kỳ CNH-HĐH, phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; đồng thời tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng và tài năng của phụ nữ Việt Nam, từ đó động viên chị em không ngừng nỗ lực phấn đấu, trao dồi phẩm chất, kiến thức, trí tuệ, khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

      TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông