Khởi công xây, sửa nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn

12:08 07/03/2020

Sáng 6-3, Hội LHPN quận Lê Chân tổ chức khởi công xây, sửa nhà “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hồ Nam và phường Lam Sơn.

Tại phường Lam Sơn, Hội LHPN quận Lê Chân tổ chức khởi công hỗ trợ sửa nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình bà Dư Thị Thanh Huyền, ở số nhà 1/151 Lam Sơn, phường Lam Sơn, quận Lê Chân.

                                 Hội LHPN quận Lê Chân trao tặng kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình bà Dư Thị Thanh Huyền

Ngôi nhà có diện tích mặt bằng 10m2, dự kiến sửa chữa với kinh phí 56 triệu đồng, trong đó, Hội LHPN quận hỗ trợ 5 triệu đồng, Hội LHPN phường Lam Sơn hỗ trợ 1 triệu đồng, còn lại là nguồn hỗ trợ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội và nguồn đối ứng của gia đình.

                                           Hội LHPN quận Lê Chân trao tặng kinh phí hỗ trợ cho hộ gia đình bà Đặng Thị Hường

Tại phường Hồ Nam, Hội LHPN quận phối hợp với phường Hồ Nam tổ chức khởi công xây mới nhà “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình bà Đặng Thị Hường, tại số nhà 4B, lô 16 Lâm Tường, phường Hồ Nam, quận Lê Chân. Được biết, ngôi nhà chị Hường đang ở có diện tích 35m2, nhà cấp 4 xuống cấp, tường bị nứt xé, mái dột ẩm thấp, có nguy cơ sập đổ bất cứ lúc nào.

                                                               Các đại biểu làm lễ khởi công xây dựng ngôi nhà

Trước hoàn cảnh gia đình chị Hường, Hội LHPN quận Lê Chân hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội LHPN phường Hồ Nam hỗ trợ 5 triệu đồng, Chi hội phụ nữ tại tổ dân phố hỗ trợ 1,8 triệu đồng…giúp chị sớm xây mới lại ngôi nhà đang ở khang trang, chắc chắn hơn để ổn định cuộc sống.

                                                          Các đị biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công nhà chị Đặng Thị Hường

Hoạt động hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn xây, sửa nhà ở, ổn định cuộc sống đã và đang được các cấp Hội LHPN quận tập trung triển khai hiệu quả với nhiều hình thức khác nhau cả về tinh thần và vật chất. Qua đó thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách của tổ chức Hội và của cộng đồng xã hội đối với phụ nữ.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông