Huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân

14:50 16/01/2013

Hiến pháp năm 1992 có 12 chương, 147 điều. Dự thảo sửa đổi Hiến pháp có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp 1992, Dự thảo giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi, bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới.

Chiều 15-1, Thường trực Thành ủy và Thường trực HĐND thành phố tổ chức hội nghị cán bộ thành phố quán triệt triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28-12-2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23-11-2012 của Quốc hội và Kế hoạch số 216/KH-UBTDSĐHP ngày 28-12-2012 của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 15-1 đến 15-3-2013. Trước đó vào ngày 11-1, Thường trực HĐND thành phố đã quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, sửa đổi Hiến pháp 1992 là một công việc hết sức hệ trọng với mục tiêu nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; đảm bảo đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế; đảm bảo hiệu lực và tính ổn định lâu dài của Hiến pháp. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo các ngành, các cấp và các địa phương phải khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch nhằm triển khai thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo đúng yêu cầu, kế hoạch; bảo đảm thời gian, chất lượng và tổng hợp đầy đủ, toàn diện, chính xác ý kiến của nhân dân.

Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân phải bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Đảng; sự tham gia tích cực, khẩn trương, nghiêm túc của tất cả các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt công tác tư tưởng và tuyên truyền các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về quyền lợi chính đáng và trách nhiệm công dân cao cả trong việc tham gia tích cực, tự giác vào việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

ĐH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông